Hàn Quốc đã nhận 24 máy bay chiến đấu tàng hình F-35A từ Mỹ

(PLO)- Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đến nay Mỹ đã chuyển giao 24 trong số 40 máy bay chiến đấu tàng hình F-35A cho Hàn Quốc.

 

Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) ngày 20-10, Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết đến nay Mỹ đã chuyển giao 24 trong số 40 máy bay chiến đấu tàng hình F-35A cho Hàn Quốc.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Seoul đang tăng cường khả năng tác chiến nhằm đối phó các mối đe dọa từ bên ngoài. 

"Chúng tôi đã gặp phải một vài sự chậm trễ trong việc giao hàng do đại dịch COVID-19, nhưng thông qua sự phối hợp giữa Hàn Quốc và Mỹ, việc giao hàng đã được thúc đẩy theo kế hoạch” -  DAPA cho biết.

Máy bay chiến đấu tàng hình F-35A. Ảnh: YONHAP

Hàn Quốc bắt đầu nhận tiêm kích F-35A mua từ Mỹ từ tháng 3-2019 trong kế hoạch trang bị 40 chiếc đến năm 2021. Năm 2019, Hàn Quốc đã nhận tổng cộng 13 chiếc.

Cơ quan này cho biết Hàn Quốc sẽ hoàn thành giai đoạn hai nhằm xây dựng cơ sở đồn trú cho máy bay F-35A vào tháng 12.

Theo Yonhap, F-X là chương trình từng bước hiện đại hóa lực lượng tiêm kích, được Không quân Hàn Quốc khởi động từ năm 2002. Hai giai đoạn đầu của chương trình tập trung vào trang bị tiêm kích hạng nặng F-15K Slam Eagle để thay thế phi đội F-4 Phantom II và F-5E Tiger II.

Giai đoạn ba bắt đầu khi Hàn Quốc công bố thương vụ mua 40 máy bay tàng hình F-35A của Mỹ hồi năm 2014. Đây được coi là thành phần quan trọng trong chương trình tấn công phủ đầu của Hàn Quốc mang tên "Chuỗi Tiêu diệt" nhằm răn đe Triều Tiên.

Theo Không quân Hàn Quốc, tiêm kích F-35A có vai trò trung tâm trong việc nâng cao năng lực hoạt động và tăng cường khả năng sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa từ mọi hướng. 

Mẫu tiêm kích F-35A dài 15,7 m, chiều dài cánh 10,7 m, khối lượng đầy tải cất cánh (có vũ khí) là 22,4 tấn, trang bị một động cơ. Tốc độ tối đa 1.930 km trên giờ, tầm hoạt động 2.200 km, bán kính chiến đấu 1.200 - 1.400 km.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.