Bộ Ngoại giao Mỹ đồng ý bán 105 chiếc F-35 cho Nhật

(PLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ đồng ý bán cho Nhật Bản 105 máy bay chiến đấu F-35, nhằm phát triển và duy trì khả năng tự vệ của Tokyo.

Hãng tin Channel News Asia dẫn thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 9-7 cho biết Mỹ đã đồng ý bán cho Nhật Bản 105 máy bay chiến đấu F-35, với chi phí ước tính lên đến 23 tỉ USD.

Ngoài 105 chiếc F-35 (bao gồm 63 máy bay loại F-35A và 42 chiếc loại F-35B), phía Nhật còn đề nghị Mỹ cung cấp cho họ 110 máy bay động cơ F135, do hãng Pratt và Whitney sản xuất, cũng như các thiết bị liên quan. 

Việc thực hiện hợp đồng mua bán giữa Mỹ và Nhật, bao gồm cả quá trình hỗ trợ sản xuất kỹ thuật và đào tạo, dự kiến sẽ mất 25 năm, theo Channel News Asia.

Chiếc máy bay chiến đấu F-35A của không quân Mỹ trong quá trình thử nghiệm ở bang Utah, Mỹ. Ảnh: REUTERS

"Điều quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Mỹ là hỗ trợ Nhật phát triển và duy trì khả năng tự vệ mạnh mẽ, hiệu quả" - Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, cho rằng việc này sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự trong khu vực.

Cả hai quốc gia đều đồng ý sẽ tiến hành lắp ráp và kiểm tra 105 chiếc máy bay tiêm kích F-35 - vốn do tập đoàn Mỹ Lockheed Martin sản xuất -  tại Nhật và Ý lần cuối trước khi đưa vào sử dụng.

Vào tháng 6 vừa rồi, Nhật đã tạm thời hủy kế hoạch triển khai trên hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore của Mỹ trên lãnh thổ nước này, hãng thông tấn Kyodo News đưa tin.

Tokyo và Washington đã ký hợp đồng trị giá 180 tỉ yen (khoảng 1,7 tỉ USD) liên quan đến kế hoạch này. Bộ Quốc phòng Nhật cho biết họ đã thanh toán 12,5 tỉ yen.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Taro Kono cho biết tổng chi phí mua sắm và bảo trì hệ thống Aegis trong 30 năm là khoảng 450 tỉ yên và Tokyo đang cố gắng thương lượng với Washington về chi phí này.

Theo ông Kono, chính phủ Nhật sẽ tiếp tục thảo luận với các nhà lập pháp trong nước và đối tác Mỹ để tìm giải pháp cho yêu cầu phòng thủ của Tokyo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.