Hàn Quốc có động thái mới phản ứng thông tin Triều Tiên gửi quân sang Nga

(PLO)- Một quan chức Hàn Quốc nói rằng nước này đang cân nhắc cử một nhóm giám sát viên quân sự tới Ukraine nhằm quan sát và phân tích thông tin Triều Tiên gửi quân sang Nga để tham chiến ở Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều diễn biến xoay quanh thông tin Triều Tiên gửi quân sang Nga.

Có tin Hàn Quốc sắp cử giám sát viên quân sự tới Ukraine

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Hàn Quốc ngày 30-10 rằng Seoul đang cân nhắc cử một nhóm giám sát viên quân sự tới Ukraine để quan sát và phân tích thông tin Nga dự kiến ​​triển khai quân Triều Tiên ra tiền tuyến.

Một quan chức giấu tên nói với các phóng viên rằng khoảng 11.000 binh sĩ Triều Tiên đã được gửi đến Nga và hơn 3.000 người trong số đó đã được điều động đến gần tiền tuyến.

han-quoc-co-dong-thai-moi-de-phan-ung-thong-tin-trieu-tien-gui-quan-sang-nga (1).jpg
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát trụ sở Quân đoàn 2 của quân đội Triều Tiên hôm 17-10. Ảnh: KCNA

Theo vị quan chức, Triều Tiên sẽ học được những “bài học quý giá” khi quân nước này tham gia chiến đấu và chứng kiến ​​chiến tranh hiện đại tại chiến trường Ukraine, điều đó tạo nên mối đe dọa quân sự trực tiếp đối với Hàn Quốc.

“Vì vậy, chúng tôi có trách nhiệm phân tích và giám sát các hoạt động của quân Triều Tiên chống lại đồng minh của chúng tôi là Ukraine” - vị quan chức nói thêm.

Cùng ngày, trong cuộc gặp với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói rằng tốc độ triển khai quân Triều Tiên tới Nga nhanh hơn dự kiến, tạo ra tình hình nguy hiểm.

Mỹ cảnh báo việc Triều Tiên gửi quân sang Nga có thể kéo dài cuộc chiến

Ngày 30-10, tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng việc Triều Tiên gửi quân sang Nga để hỗ trợ cuộc chiến ở Ukraine có thể kéo dài cuộc xung đột và lôi kéo thêm nhiều nước khác vào cuộc.

Hàn Quốc có động thái mới để phản ứng thông tin Triều Tiên gửi quân sang Nga
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (phải) gặp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun tại Lầu Năm Góc, thủ đô Washington D.C, (Mỹ), ngày 30-10. Ảnh: REUTERS

Ông Austin cho rằng có khoảng 10.000 binh sĩ Triều Tiên đã được triển khai tới miền Đông nước Nga, mặc quân phục Nga và mang theo thiết bị của Nga.

Vị bộ trưởng lưu ý rằng động thái này ngày càng giống như một đợt triển khai nhằm hỗ trợ các hoạt động tác chiến của Nga tại tỉnh Kursk (Nga), gần biên giới với Ukraine.

Ông Austin gọi hành động triển khai này là “sự leo thang nguy hiểm và gây bất ổn”.

“Động thái này có khả năng kéo dài hoặc mở rộng xung đột” - ông Austin nói thêm.

Với câu hỏi về nguy cơ các quốc gia khác tham gia vào xung đột, ông Austin nói: “Điều đó có thể khuyến khích những nước khác hành động, bằng nhiều hình thức khác nhau”.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ cảnh báo rằng nếu Triều Tiên hỗ trợ cuộc chiến của Nga, quân Triều Tiên có thể sẽ trở thành mục tiêu tấn công của quân đội Ukraine bằng vũ khí do Mỹ và các đồng minh cung cấp.

“Nếu họ [binh sĩ Triều Tiên] chiến đấu cùng với binh sĩ Nga, họ là bên tham chiến, và chúng tôi có mọi lý do để tin rằng họ sẽ thương vong vì điều đó” - theo ông Austin.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với ông Austin, ông Kim Yong-hyun cho rằng Moscow có thể đền bù cho Bình Nhưỡng bằng công nghệ quân sự và dân sự trong bối cảnh Triều Tiên chạy đua phóng vệ tinh do thám và nâng cấp năng lực tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

“Tôi tin rằng điều này có thể dẫn đến việc leo thang các mối đe dọa an ninh trên bán đảo” - theo ông Kim.

Moscow và Bình Nhưỡng nhiều lần bác bỏ thông tin Triều Tiên đưa quân đến Nga.

Trong phát ngôn mới nhất, ngày 25-10, Triều Tiên khẳng định rằng bất kỳ động thái nào của Bình Nhưỡng đều sẽ tuân thủ luật pháp quốc tế, theo hãng thông tấn KCNA.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng hợp tác giữa Nga và Triều Tiên không nhằm mục đích chống lại các quốc gia khác, do đó các bên không nên lo ngại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.