Lầu Năm Góc và NATO cùng lên tiếng về thông tin Triều Tiên đưa quân sang Nga

(PLO)- Tiếp tục có các tuyên bố mới từ Lầu Năm Góc và NATO liên quan thông tin Triều Tiên đưa quân sang Nga, trong khi 2 nước này tới nay vẫn không xác nhận việc này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-10, Phó Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói Mỹ “tin rằng Triều Tiên đã gửi tổng cộng khoảng 10.000 quân đến huấn luyện ở miền đông nước Nga, có thể sẽ tăng cường lực lượng của Nga gần Ukraine trong vài tuần tới”, theo hãng tin AFP.

“Một phần trong số những binh lính đó đã tiến gần hơn đến Ukraine và chúng tôi ngày càng lo ngại rằng Nga có ý định sử dụng những người lính này trong chiến đấu hoặc hỗ trợ chiến đấu chống lại lực lượng Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga” - bà Singh nói về thông tin Triều Tiên đưa quân sang Nga.

Đến hiện tại, có vẻ như Lầu Năm Góc chưa xác định binh lính Triều Tiên tại Nga là một bên tham chiến. Theo bà Singh, nếu Mỹ "thấy lực lượng Triều Tiên tiến vào tiền tuyến, họ là những bên tham chiến”, đài ABC News đưa tin.

Triều Tiên đưa quân sang Nga
Quân đội Triều Tiên trong cuộc duyệt binh tháng 7-2023. Phía Mỹ tiếp tục lên tiếng về thông tin Triều Tiên đưa quân sang Nga. Ảnh: KCNA

Lầu Năm Góc lần đầu tiên nói về sự hiện diện của binh lính Triều Tiên tại Nga vào ngày 23-10. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng nước này đã ghi nhận bằng chứng cho thấy Triều Tiên gửi 3.000 quân đến Nga để có thể triển khai ở Ukraine.

Trong cùng ngày 28-10, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte lên án khả năng triển khai quân Triều Tiên tới tăng cường cho Nga trong chiến sự với Ukraine, gọi đó sẽ là “sự mở rộng nguy hiểm” của cuộc xung đột.

Moscow và Bình Nhưỡng chưa bao giờ xác nhận khả năng có binh lính Triều Tiên tại Nga. Tuy nhiên, hôm 25-10, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Jong-gyu cho rằng một động thái như vậy không trái với luật pháp quốc tế, theo hãng thông tấn KCNA.

Hồi tháng 6, Nga và Triều Tiên đã ký kết hiệp ước chiến lược toàn diện, trong đó có các điều khoản an ninh ở mức độ tương tự liên minh quân sự. Nga đã phê chuẩn hiệp ước hôm 24-10.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.