Hàn Quốc cho phép người mắc COVID-19 nhẹ tự chữa để tập trung xử lý các ca nặng

(PLO)- Bộ Y tế Hàn Quốc quyết định cho phép người nhiễm COVID-19 có triệu chứng nhẹ được tự điều trị để giải phóng nguồn lực y tế, tập trung hỗ trợ các ca nghiêm trọng.

Bộ Y tế Hàn Quốc hôm 10-2 đã quyết định cho phép các bệnh nhân mắc COVID-19 với triệu chứng nhẹ tự điều trị để giải phóng nguồn lực y tế và tập trung cho các ca nhiễm nặng hơn, trong bối cảnh số ca nhiễm mới tiếp tục tăng cao do ảnh hưởng từ biến thể Omicron.

Nhân viên y tế thu thập mẫu xét nghiệm của một phụ nữ tại một địa điểm xét nghiệm ở một nhà ga tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 10-2. Ảnh: REUTERS

Hàn Quốc phần lớn đã thành công trong việc kiểm soát tình hình dịch bệnh nhờ vào việc tích cực tiến hành xét nghiệm tầm soát và truy vết các ca nhiễm mới, cùng các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả và sự tuân thủ của người dân trong việc đeo khẩu trang. 

Tuy nhiên, với sự xuất hiện của biến thể Omicron với khả năng lây lan siêu nhanh, chính phủ nước này đã bắt đầu chuyển chiến lược của mình sang việc để bệnh nhân tự theo dõi, chẩn đoán và điều trị tại nhà.

Người dân xếp hàng chờ để được xét nghiệm COVID-19 tại một địa điểm xét nghiệm ở City Hall Plaza, Seoul, Hàn Quốc, ngày 10-2. Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, từ ngày 10-2, các cơ quan y tế sẽ chỉ cung cấp dịch vụ điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 từ 60 tuổi trở lên hoặc có các bệnh lý tiềm ẩn, trong khi những người khác tự theo dõi và tự đến các phòng khám được chỉ định nếu tình trạng của họ xấu đi.

Bộ dụng cụ y tế bao gồm thiết bị đo nồng độ oxy, nhiệt kế và thuốc hạ sốt, trước đây dành cho tất cả bệnh nhân mắc COVID-19 tự điều trị tại nhà, giờ sẽ chỉ được phát cho các nhóm ưu tiên. Những người bị nhẹ hoặc không có triệu chứng giờ đây sẽ phải tự mua những thiết bị này bằng tiền của họ.

Người dân xếp hàng chờ để được xét nghiệm COVID-19 tại một địa điểm xét nghiệm ở City Hall Plaza, Seoul, Hàn Quốc, ngày 10-2. Ảnh: REUTERS

Các quan chức y tế Hàn Quốc ước tính có khoảng 13,5% các trường hợp mắc mới sẽ được xếp vào nhóm nguy cơ cao.

“Kế hoạch trước đây không còn thực tế nữa vì nguồn lực hạn chế của chúng ta và khoản chi phí kinh tế và xã hội chúng ta phải trả là quá lớn so với nhu cầu y tế” - Phát ngôn viên Bộ Y tế Son Young-rae tuyên bố. 

Người dân xếp hàng chờ để được xét nghiệm COVID-19 tại một địa điểm xét nghiệm ở City Hall Plaza, Seoul, Hàn Quốc, ngày 10-2. Ảnh: REUTERS

"Mục tiêu của kế hoạch phòng chống dịch mới của chúng ta là giảm thiểu các ca nhiễm nặng và tử vong bằng cách tập trung vào chẩn đoán và điều trị các nhóm nguy cơ cao, đồng thời ngăn chặn sự bão hòa và suy giảm năng lực y tế của chúng ta" - ông Young-rae nói thêm.

Người dân xếp hàng chờ để được xét nghiệm COVID-19 tại một địa điểm xét nghiệm ở City Hall Plaza, Seoul, Hàn Quốc, ngày 10-2. Ảnh: REUTERS

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết số ca mắc mới hàng ngày ở nước này đã đạt mức kỷ lục 54.122 người vào ngày 9-2, nâng tổng số ca nhiễm của nước này lên 1.185.361người.

Theo KDCA, số ca nhiễm mới hàng ngày đã tăng hơn hai lần trong vòng chưa đầy một tuần qua và có thể đạt mốc 170.000 ca vào cuối tháng này, với số bệnh nhân đang điều trị tại nhà lên đến 1 triệu người.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.