TGĐ WHO: Virus SARS-CoV-2 có điều kiện lý tưởng để phát sinh biến thể mới

(PLO)- Tổng Giám đốc WHO Tedros cảnh báo rằng virus SARS-CoV-2 đang có điều kiện lý tưởng để phát sinh biến thể mới và kêu gọi thế giới tiếp tục đoàn kết trong chống COVID-19.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 24-1 cảnh báo rằng sẽ rất nguy hiểm nếu mọi người cho rằng biến thể Omicron là dấu hiệu cho thấy đại dịch COVID-19 đang đi đến hồi kết.

"Thật nguy hiểm nếu cho rằng Omicron sẽ là biến thể cuối cùng và chúng ta đang ở trong giai đoạn cuối cùng của đại dịch” - ông Tedros phát biểu trong cuộc họp ban điều hành của WHO , theo hãng tin Reuters.

Theo ông Tedros, "trái với suy nghĩ trên, hiện trên toàn thế giới có những điều kiện rất lý tưởng cho sự xuất hiện của nhiều biến thể mới", đồng thời khuyến khích các quốc gia tiếp tục tập trung sức lực để đánh bại đại dịch.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tham dự cuộc họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: REUTERS

Kéo dài hơn hai năm với gần sáu triệu người chết, tình hình đại dịch trên toàn thế giới đang có nhiều dấu hiệu khả quan khi biến thể Omicron, với tốc độ lây lan siêu nhanh khiến tổng số ca nhiễm trên toàn cầu tăng vọt lên gần 350 triệu ca, song lại có ít độc lực hơn và ít nguy cơ dẫn đến bệnh nặng, tử vong hơn.

Bên cạnh đó, kết hợp cùng số lượng lớn người được tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ, nhiều nơi trên thế giới đang có niềm tin rằng đại dịch sẽ sớm kết thúc.

Tuy vậy, Tổng Giám đốc WHO vẫn đề nghị người dân trên toàn thế giới tiếp tục giữ kỷ luật và đoàn kết trong việc chống lại đại dịch COVID-19.

“Đại dịch COVID-19 đang bước sang năm thứ ba và chúng ta đang ở một thời điểm quan trọng. Chúng ta phải làm việc cùng nhau để đưa giai đoạn gay cấn này của đại dịch kết thúc. Chúng ta không thể để nó tiếp tục kéo dài, lẩn quẩn giữa vô vàn sự hoảng loạn và lơ là” - ông Tedros nói.

Theo ông, các quốc gia phải tối đa hóa các chiến lược và công cụ phòng chống dịch đã có sẵn, chẳng hạn như tiếp tục xét nghiệm tầm soát và tiêm chủng vaccine cho dân, để tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu kết thúc vào năm nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.