Hàn Quốc cân nhắc ký hiệp ước hòa bình với Triều Tiên

(PLO)- Hàn Quốc và Mỹ đang cân nhắc đáp lại hành động giải trừ hạt nhân của Triều Tiên bằng việc ký hiệp ước hòa bình.

Hàn Quốc và Mỹ có thể sẽ tiến tới ký hiệp ước hòa bình với Triều Tiên khi nước này từ bỏ hoàn toàn tham vọng hạt nhân, Yonhap dẫn lời Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong cho biết ngày 18-4.

Theo ông Chung, Hàn Quốc và Mỹ đang tổ chức các cuộc bàn bạc sâu về hàng loạt biện pháp nhằm tổ chức thành công các cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nước với Triều Tiên.

“Chúng tôi đang bàn phải dỡ bỏ quan ngại an ninh của Triều Tiên như thế nào. Chúng tôi cũng bàn bạc sâu làm cách nào có thể đảm bảo tương lai tươi sáng cho Triều Tiên để Triều Tiên có quyết định đúng” –  ông Chung cho biết.

Ông Chung cho biết các đồng minh đang cân nhắc cách đáp lại hành động giải trừ hạt nhân của Triều Tiên. Ông Chung có mặt trong phái đoàn Hàn Quốc sang Triều Tiên gặp ông Kim ngày 5-3 và được ông Kim xác nhận Triều Tiên sẵn sàng đàm phán giải trừ hạt nhân.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ gặp nhau vào ngày 20-4 tới đây, trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều thứ ba. Ảnh: YONHAP

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ gặp nhau vào ngày 20-4 tới đây, trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều thứ ba. Ảnh: YONHAP

Yonhap đưa phát ngôn của ông Chung không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi thông điệp chúc mừng tiến trình hòa giải, có khả năng tiến đến chấm dứt tình trạng chiến tranh giữa hai miền Triều Tiên.

“Đang có cơ hội lớn để giải quyết một vấn đề thế giới. Đây không phải là vấn đề của Mỹ. Cũng không phải là vấn đề của Nhật hay nước nào khác. Đây là vấn đề của thế giới” – ông Trump nói trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe ngày 17-4 tại Mỹ. Ông Trump đã đồng ý sẽ gặp ông Kim vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tiếp Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago ở bang Florida (Mỹ) ngày 17-4. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tiếp Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago ở bang Florida (Mỹ) ngày 17-4. Ảnh: REUTERS

Hàn Quốc và Triều Tiên về thực chất vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, khi giữa hai bên chỉ mới có thỏa thuận đình chiến được ký 65 năm trước. Để chiến tranh thật sự kết thúc thì thỏa thuận đình chiến phải được thay bằng hiệp ước hòa bình, có thể được xem là một sự đảm bảo an ninh cho Triều Tiên.

Nếu Hàn Quốc và Triều Tiên ký hiệp ước hòa bình thì chắc chắn phải cần có sự can dự của Mỹ - vốn là bên đại diện Hàn Quốc đứng ra ký thỏa thuận đình chiến với Triều Tiên 65 năm trước. Đây là điều không đơn giản khi một lý do quan trọng cản trở hiệp ước đình chiến là Triều Tiên khăng khăng Mỹ phải rút hết quân khỏi Hàn Quốc - yêu cầu vốn bị Mỹ bác bỏ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.