Hàn Quốc: 18 trường học dành cho nữ sinh "trót dại"

Đã có 18 ngôi trường tại Hàn Quốc tiếp nhận nữ sinh là mẹ đơn thân bằng cách mở các dịch vụ chăm sóc trẻ tại trường.

Một lãnh đạo Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết nhiều trường học nước này đang có những quy định nghiêm ngặt như buộc thôi học nữ sinh mang thai, cấm và trừng phạt nam nữ sinh hẹn hò. Vì vậy, cơ quan này đã ban hành chỉ thị nhằm bảo vệ nữ sinh mang thai và là người mẹ đơn thân, bảo vệ quyền được giáo dục của các em.
 

Hàn Quốc: 18 trường học dành cho nữ sinh "trót dại" ảnh 1
Nữ sinh Hàn Quốc - Ảnh minh họa từ Zimbio
Đầu năm 2013, nhiều tờ báo đưa tin một số trường quốc tế ở Hàn Quốc cấm học sinh quan hệ nam nữ. Thậm chí, có trường hợp học sinh bị buộc làm việc công ích như một hình thức trừng phạt vì vi phạm lệnh cấm nói trên. Nhiều ý kiến đã phê phán các trường vi phạm quyền được giáo dục của học sinh. Một số trường học bị chỉ trích vì buộc thôi học nữ sinh sinh con. Các trường này viện cớ nữ sinh mang thai và có con gây ảnh hưởng xấu đến quyền được giáo dục của học sinh khác và phụ huynh không muốn cho con em mình học cùng “những đứa trẻ tai tiếng”. Theo khảo sát của Bộ Gia đình và bình đẳng giới Hàn Quốc thực hiện vào năm 2011, trong số học sinh bỏ học có 35% là nữ sinh do chuyện mang thai bị bạn bè tiết lộ và 16% nói rằng bị áp lực nhà trường buộc thôi học. Tuy nhiên, một giáo viên dạy môn tiếng Anh tại một trường trung học ở phía Đông Seoul nhận xét: “Tôi lo ngại rằng hướng dẫn của bộ khiến học sinh dễ dãi hơn”. Trong khi đó, Bộ Giáo dục cũng chỉ thị các trường học tích cực giúp đỡ nữ sinh mang thai hoặc là mẹ đơn thân để các em có thể đến trường. Quan chức bộ này nói: “Nếu những học sinh là mẹ đơn thân khó theo học tại trường, thầy cô nên hướng dẫn các em đến trường học dành riêng cho đối tượng này". Tại Hàn Quốc, hiện có 18 trường học dành cho học sinh là mẹ đơn thân bằng cách kèm theo dịch vụ chăm sóc trẻ em.
Theo Tr. Lâm (NLĐO/ The Korea Times)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.