Hai trường đại học lớn khuyết hiệu trưởng nhiều tháng

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội gần bảy tháng không có hiệu trưởng. Trường ĐH Ngoại thương hiệu trưởng hết nhiệm kỳ hơn hai tháng nhưng chưa nhận quyết định thôi chức từ Bộ chủ quản.

Tại quyết định bổ nhiệm lại hiệu trưởngTrường ĐH Ngoại thươngngày 10/2/2010, ông Hoàng Văn Châu được bổ nhiệm chức hiệu trưởng nhiệm kỳ 2010-2015.

Theo Luật Giáo dục quy định, nhiệm kỳ của hiệu trưởng là 5 năm. Hiệu trưởng có thể được bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ nhưng không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Trong khi đó, ông Hoàng Văn Châu đã giữ chức hiệu trưởng hai nhiệm kỳ liên tiếp nên sẽ không được bổ nhiệm lại ở nhiệm kỳ mới.

đại học, Ngoại thương, Bách khoa, Hà Nội, hiệu trưởng

Tuy nhiên, sáng 27/4 - có nghĩa hơn hai tháng hết nhiệm kỳ hiệu trưởng lần hai ông vẫn chưa nhận quyết định thôi chức. Ông Châu cho biết, cũng trong sáng nay Bộ GD-ĐT đã có buổi làm việc với nhà trường về việc điều động một vụ trưởng kiêm nhiệm chức danh hiệu trưởng. Quyết định chính thức sẽ công bố trong tháng 5.

"Trước đó, nhà trường cũng đã có báo cáo nhiệm kỳ gửi lên Bộ GD-ĐT và đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng mới đúng quy định" - ông Châu nói.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) Bùi Anh Tuấn cũng cho biết, Bộ sẽ có quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương.

Còn tạiTrường ĐH Bách khoa Hà Nộihơn bảy tháng nay vẫn trống hiệu trưởng. Theo quyết định, ngày 1/10/2014 GS Nguyễn Trọng Giảng chính thức thôi chức hiệu trưởng. Tháng 8/2014 nhà trường đã thực hiện quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng mới. PGS .TS Trần Văn Tớp phó hiệu trưởng được tín nhiệm chức danh tân hiệu trưởng. Ngay sau đó, ông Tớp bị tố cáo liên quan đến "đạo văn", Bộ GD-ĐT phải vào cuộc thanh tra.

Việc bổ nhiệm hiệu trưởng mới tạm dừng và Bộ ra quyết định PGS.TS Nguyễn Văn Khang, phó hiệu trưởng phụ trách điều hành nhà trường.

Mới đây, tại hội nghị cán bộ chủ chốt cuối tháng 4, Trường ĐH Bách khoa đã thông báo: Ban cán sự Đảng Bộ GD-ĐT đã quyết không đồng ý bổ nhiệm ông Trần Văn Tớp vào vị trí hiệu trưởng và PGS.TS Nguyễn Văn Khang tiếp tục phụ trách trường cho đến khi có hiệu trưởng mới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.