Hải quân Mỹ sắp quy tụ diễn tập lớn tại Thái Bình Dương

(PLO)- Hải quân Mỹ chuẩn bị tiến hành cuộc diễn tập Valiant Shield tại biển Thái Bình Dương, nhằm gửi thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc.

Hãng tin Sputnik (Nga) ngày 11-9 dẫn thông báo cùng ngày của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ cho biết nước này sẽ tổ chức cuộc diễn tập Valiant Shield ngoài khơi đảo Guam từ ngày 14-9 đến ngày 25-9.

Lực lượng tham gia cuộc diễn tập bao gồm tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76), tàu tấn công đổ bộ USS America (LHA 6), tàu vận tải đổ bộ USS New Orleans (LPD 18) và tàu đổ bộ USS Germantown (LSD 42), cùng hơn 100 máy bay và hơn 11.000 binh sĩ từ lực lượng hải quân, không quân, lục quân và thủy quân lục chiến Mỹ.

Nội dung cuộc diễn tập bao gồm các hoạt động an ninh hàng hải, diễn tập chống tàu ngầm và phòng không, hoạt động đổ bộ và các yếu tố khác của chiến tranh phức hợp.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Cuộc diễn tập Valiant Shield lần này sẽ tập trung vào huấn luyện tác chiến trên biển, cải thiện khả năng hiệp đồng giữa các quân binh chủng của Mỹ thông qua khả năng phát hiện, định vị, theo dõi và tấn công mục tiêu trên biển, trên không, trên mặt đất và không gian mạng để đáp ứng các nhiệm vụ trong khu vực.

“Các hoạt động diễn tập như Valiant Shield cho phép lực lượng Mỹ kết hợp nhiều khái niệm tác chiến như tiến công hiệp đồng trên mọi mặt trận trong môi trường huấn luyện cường độ cao nhằm liên tục cải thiện năng lực chiến đấu” - Chuẩn đô đốc Michael Boyle, Giám đốc các chiến dịch hải quân của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, cho biết.

Ông Michael Boyle nhấn mạnh cuộc diễn tập thể hiện cam kết mạnh mẽ của Mỹ với các đồng minh, đối tác về khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở.

Theo nhiều nhà quan sát, cuộc diễn tập này cũng được xem một thông điệp rõ ràng của Mỹ tới các tuyên bố chủ quyền lãnh hải phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.

Đây là lần thứ tám Mỹ tổ chức diễn tập Valiant Shield kể từ năm 2006. Cuộc diễn tập Valiant Shield diễn ra chỉ vài tuần sau khi cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) được tổ chức ngoài khơi Hawaii từ ngày 17-8 với sự tham gia của Mỹ và hơn 10 nước. 

Trong những tháng qua, Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc diễn tập hải quân tại Thái Bình Dương, cũng như biển Philippines và Biển Đông với sự tham gia của ba tàu sân bay, đồng thời đẩy mạnh hoạt động trinh sát và tuần tra tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.