Hải quan công bố 86 doanh nghiệp nợ thuế đợt 1

(PLO)- Cục Hải quan TP.HCM vừa công bố tên 86 doanh nghiệp nợ thuế trong hoạt động xuất nhập khẩu. 

Ông Nguyễn Hữu Nghiệp, Cục phó Cục Hải quan TP, cho biết đây là đợt đầu, sắp tới Cục sẽ tổng hợp và thông báo thêm đợt 2. “Số doanh nghiệp (DN) nợ thuế rất nhiều nhưng 86 DN này đã đối chiếu số nợ chính xác, làm việc với DN rồi”.

Trong danh sách này, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và dịch vụ Cảng Sài Gòn (quận 4) có số nợ "trùm" là 33,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, số tiền thuế này có khả năng không thu được nữa. Số nợ trên liên quan đến số hàng hóa mua bán miễn thuế tại cửa hàng miễn thuế trong cảng Sài Gòn. Bà NTTH, cửa hàng trưởng, đã lợi dụng chính sách miễn thuế để nhập rượu, thuốc rồi đưa ra tiêu thụ trong nội địa.

Đứng thứ hai về số nợ là Công ty TNHH Thương mại Mai Khôi (quận 7) nợ hơn 22 tỉ đồng, Công ty TNHH MTV An An Gia (quận 1) nợ hơn 5,3 tỉ đồng...

Có những DN chỉ nợ vài triệu đồng.

Ông Nghiệp cho biết nhiều DN trong danh sách này đã ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh. Sau danh sách này, Cục Hải quan TP sẽ rà soát, đối chiếu nợ thuế để công bố các đợt nợ tiếp theo. Có DN nợ thuế còn hơn mức 33 tỉ đồng, chủ yếu là thuế nhập khẩu, giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.