Hải Phòng: Tranh cãi nguồn gốc đất, xuất hiện các khối bê tông chắn ngang đường ra đồng

(PLO) - Một hộ dân cho rằng con đường đi qua đất nhà mình nên dựng các khối bê tông chắn lối tuyến đường nội đồng đi vào khu dân cư và đi xuống khu ruộng nông nghiệp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phản ánh đến PLO, nhiều hộ dân ở đội 6A, 6B thôn Xuân Úc, xã Kiến Thụy bày tỏ bức xúc về việc một hộ dân dùng các khối bê tông chắn lối ngang tuyến đường nội đồng đi vào khu dân cư và đi xuống ruộng nông nghiệp.

Làm đường đã xin ý kiến xã

Ông P.V.Đ (55 tuổi, trú thôn Xuân Úc) cho biết: Thực hiện chủ trương về việc dồn điền, đổi thửa, năm 2004, chính quyền xã Thuận Thiên cũ (nay là xã Kiến Thụy) đã họp bàn cùng bà con trong thôn quy hoạch các tuyến đường nội đồng và mương thoát nước rồi chia ruộng cấy cho bà con xã viên. Trong đó có tuyến đường nội đồng giáp nhà ông P tại thôn Xuân Úc rộng 4m, dài từ trục đường 405 đến mương thôn Úc Gián.

Đến tháng 6-2025, sau khi quyên góp được kinh phí, các hộ dân đã làm con đường nội đồng trên. Việc làm con đường được chính quyền xã đồng ý sau cuộc họp xác minh lại quy hoạch đường nội đồng. Xã đã cử cán bộ giám sát, đổ được một phần bê tông tuyến đường trên.

hai-phong-xac-minh-viec-mot-ho-dan-tu-y-chan-ngang-duong-noi-dong-ngan-dan-di-1.jpg
Con đường nội đồng được đổ bê tông để nối từ trục đường 405 vào mương thôn Úc Gián. Ảnh: NS

"Tuy nhiên, cũng trong thời gian này, ông V.T.V (TP Hải Phòng) có về mua đất nông nghiệp của một hộ dân ở khu vực trên. Sau đó, ông V. san lấp xây dựng tường rào lấn toàn bộ đường nội đồng, mương thoát nước và quỹ đất dư đấu thầu nhà nước.

Việc này khiến nhiều hộ dân không có đường vào khu ruộng để sản xuất. Chưa kể, việc san lấp mương thoát nước khiến việc tiêu thoát nước khu vực này bị ảnh hưởng, ngập úng mỗi trận mưa, bão lớn", ông Đ. nói.

Còn theo bà Đ.T.N (thôn Xuân Úc), nhà bà có 8 sào ruộng ở tuyến đường nội đồng, tuy nhiên, do bị chặn lối, không còn đường vào, khu ruộng phải bỏ hoang. “Mọi người trong đội đều rất bức xúc, có đơn gửi chính quyền địa phương nhiều lần nhưng chưa được giải quyết triệt để” – bà N. cho biết.

Trao đổi với PLO, đại diện Phòng Kinh tế xã Kiến Thụy cho biết, xã cũng đã nhận được phản ánh của các hộ dân thôn Xuân Úc về nội dung này và đang tiến hành xác minh.

hai-phong-xac-minh-viec-mot-ho-dan-tu-y-chan-ngang-duong-noi-dong-ngan-dan-di-2.jpg
Nhiều khối bê tông được đặt chặn ngang đường để ngăn người dân đi qua, khiến người dân đội 6A, 6B thôn Xuân Úc bức xúc. Ảnh: NS

Theo tìm hiểu ban đầu, khu đất ông V.T.V xây dựng khoảng 4.000 m2. Trong đó, ông V. nhận chuyển nhượng của 3 hộ (nhận dồn điền, đổi thửa) với tổng diện tích khoảng 3.000 m2, còn lại hơn 1.000 m2 là đất thuộc UBND xã quản lý. Xã Kiến Thụy hiện đã làm việc với lãnh đạo xã Thuận Thiên cũ và được biết chính quyền cũ không còn lưu hồ sơ, giấy tờ, sơ đồ liên quan đến việc dồn điền, đổi thửa khu đất này. Xã Thuận Thiên cũ cũng chưa lập quy hoạch, được phê duyệt đầy đủ dẫn tới không có cơ sở pháp lý để xác định.

Chính vì vậy, hiện nay, chưa xác định được chính xác đâu là diện tích đất nông nghiệp, đâu là diện tích đất do xã quản lý trên khu đất này để từ đó xác minh phản ánh của các hộ dân.

Liên quan đến khu đất này, hồi tháng 6-2025, chính quyền xã Thuận Thiên (cũ) cũng đã kiểm tra hiện trạng, lập biên bản thi công công trình tại khu vực trên. Theo đó, xã yêu cầu nhóm thợ xây dựng công trình trên đất nông nghiệp này dừng ngay việc thi công xây dựng để xem xét giải quyết. Tuy vậy, nhóm thợ thi công không ký vào biên bản làm việc.

Việc không xử lý dứt điểm của chính quyền xã cũ khiến người dân thôn Xuân Úc tiếp tục bức xúc, nhiều lần gửi đơn yêu cầu địa phương xác minh việc mua bán đất nông nghiệp của ông V.T.V.

Theo đại diện phòng Kinh tế, trong thời gian tới, phòng sẽ mời làm việc các hộ dân trước đây chuyển nhượng đất cho ông V.T.V để xác định chính xác nguồn gốc đất tại khu vực này. Từ đó, mới có thể xác định được rõ ràng để xử lý dứt điểm vụ việc này.

Người chắn bê tông: Làm vậy để ngăn xây đường qua đất của mình

Trao đổi với PLO, ông V. người dựng khối bê tông chắn ngang đường nội đồng cho biết việc này là để ngăn các hộ dân hoàn thiện đường nội đồng này, đi qua đất nhà ông. Ông V. cho biết từ khi được nhượng lại mảnh đất này đã tìm hiểu, không có con đường nội đồng này mà là lại tự dưng xuất hiện. Ông V. cũng đang chờ chính quyền xã Kiến Thụy làm rõ về vấn đề này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.