Hải Phòng: Đường nông thôn mới kiểu mẫu phải đào lên vì bê tông kém chất lượng

(PLO)- Người dân tại xóm Bắc, thôn Lang Thượng, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng ngăn không cho xe chở bê tông đổ xuống vì thấy rằng bê tông kém chất lượng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phản ánh đến PLO, nhân dân tại xóm Bắc, thôn Lang Thượng, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP Hải Phòng, cho biết vừa qua, quá trình đổ bê tông đường nông thôn mới kiểu mẫu đã phát hiện bê tông không đảm bảo kết cấu, chất lượng.

Người dân thông tin, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xóm đã tự giải phóng mặt bằng, bỏ tiền công mua đất đá làm nền cốt đường và được chính quyền cấp bê tông.

hai-phong-duong-nong-thon-moi-kieu-mau-phai-dao-len-vi-be-tong-kem-chat-luong-2.jpg
Bê tông kém chất lượng được đào lên khi xây dựng tuyến đường nông thôn mới tại xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng. Ảnh: NGỌC SƠN

Từ ngày 12-11, xóm tiến hành đổ bê tông, quá trình thi công đã phát hiện nhiều xe bê tông không bảo đảm thành phần kết cấu. Tuy nhiên, bên cấp bê tông đã đổ được 1 xe 10m3.

Đến tối ngày 13-11, bên cung cấp bê tông lại chuyển tiếp bốn xe không bảo đảm. Người dân kiên quyết không nhận bê tông thì bên cung cấp đã đổ chất đống tại đường. Ngay sau sự việc, người dân đã báo đến chính quyền xã Mỹ Đức để ngăn chặn sự việc.

Trao đổi với PLO, ông Đỗ Hải Long, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức cho biết ngay sau khi được nhân dân thông báo, chính quyền xã đã có mặt chứng kiến và yêu cầu dừng việc đổ bê tông và cùng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Lão xuống lập biên bản.

Theo ông Long, tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu qua thôn Lang Thượng có tổng chiều dài 850m, rộng 4m. Tuyến đường này được thực hiện với tiêu chí “nhân dân, nhà nước cùng làm”. Theo đó, nhân dân tự nguyện giải phóng mặt bằng, góp công, đất đá. Chính quyền trợ giúp người dân trong việc đổ bê tông.

“Khi có mặt bằng sạch, xã báo lên Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện để được đổ bê tông” – ông Long nói.

Ngay khi nhận thông tin, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện An Lão đã yêu cầu đào phần đoạn đường bê tông kém chất lượng để đổ lại bê tông mới. Ảnh: NGỌC SƠN
Ngay khi nhận thông tin, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện An Lão đã yêu cầu đào đoạn đường bê tông kém chất lượng để đổ lại bê tông mới. Ảnh: NGỌC SƠN

Trao đổi với PLO, ông Vũ Viết Thịnh, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện An Lão nói việc cấp bê tông do Ban phụ trách. Theo đó, Ban đấu thầu, ký hợp đồng với các công ty cung cấp bê tông để đổ trên các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu.

Ngay khi nhận được phản ánh, sáng ngày 14-11, Ban đã cùng xã và dưới sự chứng kiến của người dân lập biên bản khu vực đổ bê tông, xác định bê tông kém chất lượng được đổ tại khu vực nào để cho đục lên, hoàn trả lại mặt bằng, đổ lại bê tông mới để khắc phục kịp thời.

“Sau sự việc này, Ban quản lý sẽ tập trung giám sát chặt chẽ hơn quá trình đổ bê tông, quán triệt lại với các công ty cung cấp bê tông, yêu cầu làm theo đúng hợp đồng” – ông Thịnh cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.