Hải Phòng dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI

(PLO)- Theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện bốn tháng đầu năm của nước ta ước đạt 4,7 tỉ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2015.
Trong bốn tháng đầu năm nay, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt hơn 5,2 tỉ USD, chiếm 76% tổng vốn đăng ký.
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ thu hút 335 triệu USD, chiếm 5%; ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy thu hút hơn 242 triệu USD, chiếm 3,5%; các ngành còn lại đạt hơn 1,06 tỉ USD, chiếm 15%.
Cả nước có 41 tỉnh, thành trực thuộc trung ương có dự án FDI được cấp phép mới trong bốn tháng đầu năm, trong đó Hải Phòng có số vốn đăng ký lớn nhất với hơn 1,5 tỉ USD, chiếm 31% tổng vốn đăng ký cấp mới.
Tiếp đến là Hà Nội với 595 triệu USD, chiếm 12%; Bình Dương: 329 triệu USD, chiếm 6,5%; Bắc Ninh: 309 triệu USD, chiếm 6%; Đồng Nai: 269 triệu USD, chiếm 5%...
Trong số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam bốn tháng đầu năm, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với hơn 2,4 tỉ USD, chiếm 49%; tiếp đến là Singapore với hơn 502 triệu USD, chiếm 10%; Đài Loan - Trung Quốc với hơn 430 triệu USD, chiếm 8,5%...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.