300 triệu USD vốn ngoại đổ vào căn hộ xanh Việt Nam

(PL)- Ngày 1-11, tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang (Phuckhang Corp) đã ký kết với quỹ đầu tư Genesis Global Capital (Singapore) để phát triển chuỗi căn hộ xanh theo tiêu chuẩn Mỹ - Diamond Lotus.

Theo đó, quỹ Genesis Global Capital cam kết mua 30% sản phẩm tại chuỗi căn hộ do Phúc Khang đầu tư nhằm phát triển thành các căn hộ dịch vụ đạt chuẩn toàn cầu để cho thuê, bán cho thương gia, chuyên gia, nhà đầu tư là người nước ngoài, Việt kiều. Quỹ còn đặt hàng Phúc Khang mỗi năm xây dựng số lượng căn hộ xanh theo tiêu chuẩn Mỹ tương đương 50 triệu USD. Quỹ cam kết đồng hành cùng Phúc Khang trong sáu năm với tổng số tiền đầu tư tương đương 300 triệu USD.

 
Dự án căn hộ xanh tiêu chuẩn Mỹ - Diamond Lotus của Phuckhang Corp. Ảnh: QUANG HUY

Bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Tổng Giám đốc Phuckhang Corp, cho hay doanh nghiệp đang sở hữu quỹ đất khoảng 1.000 ha để phát triển khu đô thị, căn hộ. Riêng phân khúc căn hộ xanh theo tiêu chuẩn LEED (Mỹ), công ty phát triển dự án tại các quận trung tâm TP, đến năm 2016 dự kiến cung cấp ra thị trường 3.000 căn hộ.

Ông Vũ Xuân Thiện, Cục phó Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng, cho hay đây là lần đầu tiên doanh nghiệp tại Việt Nam ký được hợp đồng “xuất khẩu tại chỗ” bất động sản cho người nước ngoài mang tính dài hạn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.