Hải Phòng chi hơn 1,6 tỷ thưởng cho học sinh, thầy cô có giải Olympic toán quốc tế

(PLO)- Học sinh giành huy chương vàng được thưởng 500 triệu đồng, giành huy chương bạc được thưởng 400 triệu đồng. Các thầy giáo trực tiếp bồi dưỡng học sinh và tập thể bộ môn toán, ban giám hiệu nhà trường cũng được thưởng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-7, sau khi trực tiếp đón và đưa đoàn về từ sân bay Nội Bài, UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức vinh danh, khen thưởng học sinh, tập thể Ban giám hiệu, giáo viên giảng dạy học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic Toán học quốc tế năm 2023.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao thưởng cho 2 em học sinh cùng 2 thầy giáo trực tiếp hướng dẫn đã giành thành tích xuất sắc tại IMO 2023. Ảnh: Đàm Thanh

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao thưởng cho 2 em học sinh cùng 2 thầy giáo trực tiếp hướng dẫn đã giành thành tích xuất sắc tại IMO 2023. Ảnh: Đàm Thanh

Với huy chương vàng, em Nguyễn An Thịnh, lớp 12 Tin trường THPT chuyên Trần Phú được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố và 500 triệu đồng tiền thưởng.

Em Nguyễn Đình Kiên, lớp 11 Toán trường này với huy chương bạc cũng được nhận bằng khen và 400 triệu đồng tiền thưởng.

2 thầy giáo trực tiếp hướng dẫn 2 em là thầy Lê Đức Thịnh và Trịnh Việt Anh (giáo viên Trường THPT chuyên Trần Phú) được nhận bằng khen và được thưởng lần lượt 250 triệu đồng và 200 triệu đồng. Số tiền thưởng này tương ứng với 50% số tiền thưởng của học sinh đoạt giải.

Em Nguyễn An Thịnh, người vừa giành huy chương vàng tại IMO 2023 phát biểu tại lễ biểu dương. Ảnh: Đàm Thanh

Em Nguyễn An Thịnh, người vừa giành huy chương vàng tại IMO 2023 phát biểu tại lễ biểu dương. Ảnh: Đàm Thanh

Ngoài ra, tập thể giáo viên dạy đội tuyển Toán của trường THPT chuyên Trần Phú được thưởng 180 triệu đồng. Ban giám hiệu trường được thưởng 90 triệu đồng.

Tổng số tiền thưởng là hơn 1,62 tỷ đồng.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng biểu dương thành tích của các em học sinh cùng thầy cô giảng dạy. Ảnh: Đàm Thanh

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng biểu dương thành tích của các em học sinh cùng thầy cô giảng dạy. Ảnh: Đàm Thanh

Mức thưởng của thành phố Hải Phòng đối với các học sinh đoạt giải thưởng là mức thưởng cao thứ 2 so với các địa phương trên cả nước, chỉ kém Quảng Ninh (700 triệu với huy chương vàng).

Mức thưởng của thành phố Hải Phòng cho các học sinh đoạt giải

Mức thưởng của thành phố Hải Phòng cho các học sinh đoạt giải

Mức thưởng này được thông qua từ kỳ họp HĐND thành phố Hải Phòng giữa năm 2018 do Phó thủ tướng Lê Văn Thành khi đó còn đang giữ chức Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng ký.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.