Hai ông lớn ngành thép công bố báo cáo tài chính, có đơn vị lãi 2 tỉ đồng mỗi ngày

(PLO)- Các doanh nghiệp lớn ngành thép đã công bố báo cáo tài chính, có doanh nghiệp thu về lợi nhuận 2 tỉ  mỗi ngày. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II niên độ tài chính (NĐTC) 2024 - 2025.

Theo đó, quý II doanh thu hợp nhất HSG đạt 8.452 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất HSG đạt 205 tỉ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu NĐTC, doanh thu hợp nhất đạt 18.674 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất HSG đạt 371 tỉ đồng.

Báo cáo tài chính nêu rõ, trung bình HSG đạt mức lợi nhuận hơn 2 tỉ đồng/ngày, cho thấy hiệu quả kinh doanh vượt trội trong nửa đầu NĐTC.

Theo báo cáo tài chính mới công bố, Tập đoàn Hoa Sen đạt lợi nhuận 2 tỷ đồng/ngày. Ảnh: M.T
Theo báo cáo tài chính mới công bố, Tập đoàn Hoa Sen đạt lợi nhuận 2 tỉ đồng/ngày. Ảnh: M.T

Tuy nhiên, bên cạnh bức tranh khả quan về lợi nhuận, HSG cho biết gặp khó khăn lớn trong xuất khẩu. Cụ thể, 6 tháng qua, ngành thép Việt Nam chịu tác động từ các cuộc khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại của các quốc gia, đáng chú ý gần đây là cuộc điều tra chống bán phá giá của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) từ tháng 9-2024.

Cùng với tâm lý thận trọng của khách hàng, hoạt động xuất khẩu sang Mỹ của HSG đã tạm gián đoạn từ tháng 9-2024 đến nay.

Tuy vậy HSG cho hay vẫn tiếp tục tận dụng những lợi thế cạnh tranh, tìm kiếm, mở rộng các thị trường mới, đa dạng hóa các sản phẩm xuất khẩu đến hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ khác.

Mới đây, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát (HPG) Trần Đình Long cho biết, trong quý I, doanh thu của tập đoàn đạt 37.950 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế 3.350 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

hòa phát báo cáo tài chính.jpg
Hòa Phát phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số cho năm nay và những năm tiếp theo. Ảnh: M.T

Ông Trần Đình Long nhận định, năm 2025, tình hình thế giới tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, đặc biệt là những biến động về địa chính trị và xu hướng bảo hộ đang gia tăng. Tuy nhiên, Hoà Phát luôn cố gắng duy trì tỷ trọng xuất khẩu nằm khoảng 20%. Năm 2025, Hòa Phát đặt ra kế hoạch đạt doanh thu 170.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến là 15.000 tỉ đồng.

Liên quan đến việc sản xuất thép ray, Hòa Phát cho biết sẽ đặt nhà máy tại Dung Quất với vốn đầu tư khoảng 14.000 tỉ đồng. Ông Trần Đình Long tự tin sẽ sản xuất thành công sản phẩm thép ray và nhiều thép chất lượng cao, thực hiện cam kết với Thủ tướng Chính phủ về sản xuất, cung cấp đầy đủ các loại thép cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP. HCM và nhiều dự án khác.

Hiện tại, Tập đoàn đã đàm phán xong với đối tác cung cấp dây chuyền đúc phôi bloom làm ray. Dự kiến trong tháng 5 sẽ ký hợp đồng dây chuyền cán ray và các loại thép đặc biệt; năm 2027 dự kiến sẽ có sản phẩm ray.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.