Hai nữ sinh đánh nhau trong trường học, ra về lại gọi người đánh tiếp

(PLO)-Tại Trường THPT Mỹ Văn xảy ra vụ việc hai nữ sinh đánh nhau trong sân trường. Khi ra ngoài đường, một em tiếp tục bị chị của nữ sinh kia đánh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một vụ việc bạo lực học đường nghiêm trọng khi có sự tham gia của người nhà vào việc hành hung vừa xảy ra ở Phú Thọ.

Theo các dữ liệu trên mạng xã hội Facebook trưa 12-3, vụ việc bắt đầu việc xô xát giữa hai nữ sinh trong sân trường THPT Mỹ Văn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Sau đó khi ra về, một nữ sinh kêu gọi người nhà hành hung nữ sinh kia.

Theo video ghi lại, hai nữ sinh có hành vi xô xát ngay trong sân trường. Đáng chú ý hơn khi một nam thanh niên đến can ngăn thì bị một số nữ sinh túm lại, kéo người này ra để hai nữ sinh tiếp tục đánh nhau.

Hai nữ sinh đánh nhau trong sân trường, ra đường gọi người nhà đánh tiếp.jpg
Hai nữ sinh đánh nhau trong trường học, khi được một thanh niên can ngăn, nhóm bạn túm vào kéo người này ra. Ảnh chụp màn hình

Ở một video khác, một em trong vụ việc tiếp tục bị đánh ở ngoài đường, người hành hung là người thân của nữ sinh kia. Hình ảnh ghi lại cho thấy, nữ sinh bị đánh vào đầu, tát vào mặt, đạp vào bụng... Nữ sinh bị đánh không chống lại mà chỉ cố gắng né tránh cú đấm, tát của đối phương. Hành động bạo lực chỉ dừng lại khi có một nữ sinh khác vào căn ngăn, đẩy người hành hung nữ sinh ra xa.

Liên quan đến vụ việc hai nữ sinh đánh nhau trong sân trường, ông Tạ Duy Kiên, hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Văn, cho biết hai nữ sinh đánh nhau là ĐNH và ĐPT cùng học lớp 11. Vụ xô xát xảy ra chiều qua (11-3) sau giờ học, một em ở lại tập văn nghệ còn em kia ở lại xem sau đó xảy ra xô xát.

Hai nữ sinh đánh nhau trong sân trường, ra đường gọi người nhà đánh tiếp 2.jpg
Trong lúc ra về, nữ sinh ĐNH tiếp tục bị chị của nữ sinh ĐPT chặn đánh. Ảnh chụp màn hình

Sau vụ xô xát ở trường, nữ sinh ĐPT tiếp tục gọi chị, chặn đánh em ĐNH ở ngoài đường. Vụ việc khiến hai nữ sinh bị thương nhẹ.

Nguyên nhân vụ xô xát liên quan đến chuyện tình cảm yêu đương với một nam sinh khác.

Sáng nay nhà trường cùng công an xã Lam Sơn đã làm việc với giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh và học sinh để tiếp tục xác minh thông tin về các hành vi bạo lực và đưa ra hình thức xử lý.

Lãnh đạo nhà trường cũng cho biết, hàng năm, đều tổ chức hoạt động ngoại khóa giáo dục học sinh về bạo lực học đường, trật tự an toàn giao thông... Tổ chức ký cam kết giữa phụ huynh, học sinh với nhà trường về nhiều nội dung, trong đó có chấp hành nội quy của nhà trường là không bạo lực học đường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.