Hai Facebooker xin lỗi một ngân hàng vì đưa tin thất thiệt

(PLO)- Liên quan đến việc làm rõ, xác minh các trường hợp tung tin đồn thất thiệt về các doanh nghiệp lớn, cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý theo quy định pháp luật, có biện pháp răn đe đối với các đối tượng trong vụ việc.

Theo thông tin đã đưa trước đó, liên quan đến những tin đồn thất thiệt về một Ngân hàng vào giữa tháng 11-2022, lực lượng chức năng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệu tập hai đối tượng là Đ.M.V (28 tuổi, ngụ tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội, số điện thoại xxx.xxxx.149) và B.X.K (25 tuổi, ngụ tại Nam Từ Liêm, Hà Nội, số điện thoại xxx.xxxx.540) để làm rõ hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin thất thiệt, sai sự thật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng. Cụ thể, ngày 17-11-2022, hai đối tượng này đã sử dụng trang facebook cá nhân để chia sẻ thông tin không đúng sự thật về một Ngân hàng và doanh nghiệp liên quan. Hành vi phát tán này đã gây hoang mang dư luận, tác động tiêu cực tới hoạt động kinh doanh của ngân hàng, ảnh hưởng hệ thống tài chính Quốc gia.

Tại cơ quan chức năng, hai đối tượng đã nhận thức được hành vi của mình, gửi thư xin lỗi tới Ngân hàng với cam kết không tái phạm hành vi chia sẻ thông tin chưa xác thực, đồng thời gỡ bỏ toàn bộ nội dung, hình ảnh sai sự thật trên các nền tảng mạng xã hội. “Sau khi làm việc với cơ quan an ninh, tôi đã nhận thức được việc làm của mình là không được phép, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng. Tôi xin thành thật xin lỗi Ngân hàng và mong Ngân hàng bỏ qua lỗi của tôi. Tôi xin gỡ bỏ bài đăng, hình ảnh và không đăng tải, chia sẻ lại trên không gian mạng cũng như với người khác…” – các đối tượng viết trong đơn xin lỗi. Về phía Ngân hàng và doanh nghiệp, xét thấy vụ việc đã khép lại và đối tượng có thái độ cầu thị nên đã đề nghị cơ quan chức năng không tiếp tục truy cứu trách nhiệm hai đối tượng trên.

Thời gian qua có rất nhiều tin đồn thất thiệt trên các mạng xã hội. Nhiều chuyên gia nhận định, internet và các mạng xã hội bùng nổ đã tạo điều kiện để tin giả, tin xấu độc lan truyền khủng khiếp về cả tốc độ và quy mô. Theo Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT-TT) Lê Quang Tự Do, tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng có nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực không những có sức công phá nền kinh tế, tài chính mà còn đe dọa đến an toàn an ninh của mỗi quốc gia. Dù là tin giả nhưng thiệt hại là thật, nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ mất thanh khoản, nặng nề hơn là phá sản bởi những tin đồn thất thiệt. Đối với thị trường chứng khoán, do chịu sự tác động của những tin giả, tin không kiểm chứng, nhiều nhà đầu tư với tâm lý hoang mang đã “bán tháo” khiến cổ phiếu rớt giá nhiều phiên liên tiếp, không chỉ ảnh hưởng tới doanh nghiệp mà nhiều nhà đầu tư cũng bị thiệt hại nghiêm trọng.

Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, trung tướng Tô Ân Xô nhận định: "Việc đưa thông tin thất thiệt đã tác động xấu tới dư luận xã hội, tâm lý nhà đầu tư, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, chứng khoán của Việt Nam, gây thiệt hại về uy tín, kinh tế của cá nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư". Trong 10 tháng đầu năm, Bộ Công an đã khởi tố và điều tra 527 vụ án phạm tội trên không gian mạng, tăng 144% so với cùng kỳ. Về các vụ việc tung tin sai sự thật trên các trang mạng, cơ quan chức năng đã khởi tố 63 vụ với 68 bị can, xử phạt hành chính 455 đối tượng; gọi hỏi răn đe khoảng 1.500 đối tượng.

Bộ Công an khuyến cáo tất cả các tổ chức, cá nhân không nghe theo, phát tán, chia sẻ, luận bàn về những thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng trật tự trị an, trật tự xã hội và trên hết là thiệt hại kinh tế cho người dân và quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.