Hải Dương: Học sinh lớp 12 ở 8 địa bàn đi học lại từ 8-3

(PLO)- Học sinh lớp 12 ở 8 huyện, TP đến trường từ ngày 8-3 nếu đảm bảo tốt các biện pháp phòng dịch.

Văn bản của Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương ngày 2-3 nêu rõ học sinh khối 12 các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX  các địa phương thực hiện theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (TP Chí Linh và các huyện Bình Giang, Gia Lộc, Nam Sách, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ) được phép đến trường học từ ngày 8-3 nếu đảm bảo tốt các biện pháp phòng dịch.

Học sinh khối 12 tại 8 huyện, TP của tỉnh Hải Dương sẽ trở lại trường từ 8-3. Ảnh minh họa: BÁO HẢI DƯƠNG

Tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông, GDNN-GDTX tạm dừng đến trường cho tới khi dịch được kiểm soát hoàn toàn, trước mắt là đến hết ngày 17-3. Trong thời gian này, tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh từ cấp tiểu học trở lên.

Các nhà trường trước khi cho học sinh đến lớp, cần thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh, khử khuẩn trường học, đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và GDNN-GDTX trên địa bàn.

Sau 0 giờ ngày 3-3, toàn tỉnh kết thúc cách ly xã hội.

Đối với huyện Cẩm Giàng, UBND tỉnh nhất trí với đề xuất tiếp tục phong tỏa 19 khu vực dân cư tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh tại thị trấn Lai Cách, thị trấn Cẩm Giang, các xã: Cẩm Vũ, Tân Trường, Cẩm Điền, Cẩm Phúc, Lương Điền, Định Sơn. Người dân tại khu vực phong tỏa, tiếp tục thực hiện theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Các khu vực còn lại của huyện Cẩm Giàng thực hiện theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với TP Chí Linh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất gỡ bỏ lệnh phong tỏa toàn TP và thuwjc hiện theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.  

Như vậy đến nay cả nước chỉ còn Hải Dương, Hải Phòng chưa thể cho học sinh đi học bình thường. Hải phòng cũng dự kiến cho học sinh trở lại trường từ 8-3.

Bên cạnh đó, tại Đồng Tháp, học sinh ở TP Hồng Ngự. huyện Hồng Ngự, huyện Tân Hồng phải nghỉ học từ 1-3 đến 6-3 sau khi có một ca nhiễm COVID-19 từ một người nhập cảnh trái phép.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.