Hai con khỉ 'đại náo' được người dân bàn giao cho kiểm lâm

(PLO)- Hai con khỉ đuôi lợn quý hiếm được người dân TP.HCM bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm đưa đến trung tâm cứu hộ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chi cục Kiểm lâm TP.HCM vừa tiếp nhận một cá thể khỉ đuôi lợn do ông Đỗ Đại Lăng, 51 tuổi, ngụ phường 6, quận Gò Vấp bàn giao tự nguyện, chiều 20-5.

Cá thể khỉ đuôi lợn được người dân bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM. Ảnh: HT

Cá thể khỉ đuôi lợn được người dân bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM. Ảnh: HT

Đây là con khỉ đuôi lợn, nặng khoảng 8,5kg, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm, tên khoa học Macaca leonina, theo Nghị định 84/2021.

Theo ông Lăng, bốn năm trước được một người thân tặng con khỉ. Sau một năm nuôi dưỡng, con khỉ có sổng chuồng ra ngoài hơn một tháng.

Con khỉ từng một lần sổng chuồng, đi giật thức ăn trên tay trẻ nhỏ. Ảnh: HT

Con khỉ từng một lần sổng chuồng, đi giật thức ăn trên tay trẻ nhỏ. Ảnh: HT

Thời gian này, con khỉ sống lang thang gần nhà ông Lăng, hay quậy phá, giật đồ ăn trên tay trẻ con. “Nó chưa từng cắn hay gây hại cho ai” – ông Lăng nói và cho biết sau đó đã bắt lại con khỉ.

Để tránh cho con khỉ sổng ra ngoài, ông Lăng sau đó khóa chuồng cẩn thận.

Trong sáng cùng ngày, ông Trương Thanh Dũng, 38 tuổi, chủ một bãi giữ xe ở quận Tân Phú, TP.HCM cũng tự nguyện bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM một cá thể khỉ đuôi lợn nặng khoảng năm kg.

Hai cá thể khỉ được người dân tự nguyện bàn giao sẽ được đưa về trung tâm cứu hộ chăm sóc trước khi thả về tự nhiên. Ảnh: HT

Hai cá thể khỉ được người dân tự nguyện bàn giao sẽ được đưa về trung tâm cứu hộ chăm sóc trước khi thả về tự nhiên. Ảnh: HT

Theo ông Dũng, con khỉ nhận lại từ một người bạn từng nuôi khoảng chín năm. Mới đây, con khỉ cắn một người quản lý ở bãi xe nên ông Dũng lo lắng.

Người bị cắn là ông P, vụ việc xảy ra vào khoảng hai tháng trước. Lúc đó, ông P cho con khỉ ăn như bình thường thì bị cắn vào tay, chảy máu phải khâu và tiêm ngừa.

Cả hai con khỉ sau đó được đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi chăm sóc trước khi thả về tự nhiên.

Kiểm lâm khuyến cáo người dân không nên tự ý nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển... khỉ, hay các loại động vật hoang dã quý hiếm vì có thể gây nguy hiểm và mất an toàn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.