Hạ viện Nga mở đường ông Putin nắm quyền đến 2036

(PLO)- Những điều khoản trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp được Hạ viện Nga thông qua cho phép ông Putin tiếp tục tranh cử tổng thống năm 2024, có thể giữ ghế đến năm 2036. 

Hạ viện Nga vừa thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp, mở đường cho Tổng thống Nga Vladimir Putin nắm quyền thêm 12 năm sau khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào năm 2024.

Theo trang tin New York Post, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga ngày 11-3 đã bỏ phiếu thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp liên quan tới nhiệm kỳ tổng thống với tỉ lệ 383 phiếu thuận, 0 phiếu chống và 43 phiếu trắng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại phiên họp của Duma Quốc gia thảo luận về sửa đổi hiến pháp ngày 10-3. Ảnh: REUTERS

Đáng chú ý, những điều khoản trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp của Nga cho phép ông Putin tiếp tục tranh cử tổng thống vào năm 2024 và có thể giữ ghế đến năm 2036, khi ông đã 83 tuổi.

Trước đó, ngày 10-3, Phó Chủ tịch Hạ viện Nga - bà Valentina Tereshkova đã đề xuất sửa đổi Hiến pháp tại cuộc họp của cơ quan lập pháp, trong đó đề xuất thiết lập lại các nhiệm kỳ tổng thống của ông Putin trước đây về mốc số 0, cho phép ông tiếp tục tranh cử.

Điều này đồng nghĩa với việc ông Putin có thể ra tranh cử hai nhiệm kỳ nữa. Hiện nay, Hiến pháp Nga không giới hạn nhiệm kỳ tổng thống nhưng quy định rằng tổng thống không được tái tranh cử sau hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Trong ngày 10-3, Tổng thống Putin lên tiếng ủng hộ việc giới hạn nhiệm kỳ, tuy nhiên cũng bày tỏ ủng hộ những thay đổi Hiến pháp nêu trong dự luật sửa đổi.

Sau khi được Duma Quốc gia Nga thông qua, dự thảo tiếp tục được trình lên Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga. Tiếp đó, dự thảo sẽ được Tòa án Hiến pháp Nga xem xét và sau đó là một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 22-4.

Tòa án Hiến Pháp Nga sẽ đưa ra quyết định chính thức về việc liệu đề xuất thay đổi trên có đi ngược lại với “các nguyên tắc và quy định cơ bản của pháp luật” hay không.

Ông Putin làm tổng thống Nga trong hai nhiệm kỳ, từ năm 2000 đến năm 2008. Sau đó, ông chuyển đổi vị trí cho Thủ tướng Dmitry Medvedev. Năm 2012, ông trở lại vị trí lãnh đạo Điện Kremlin và tiếp tục tái đắc cử tổng thống năm 2018.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.