Hạ viện công bố 2 cáo buộc luận tội ông Trump

(PLO)- Ủy ban Tư pháp Hạ viện cáo buộc ông Trump lạm dụng quyền lực và cản trở điều tra.

Ngày 10-12 (giờ Mỹ), Ủy ban Tình báo Hạ viện đã chính thức công bố 2 cáo buộc luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump: lạm dụng quyền lực và cản trở điều tra tại Hạ viện, đài ABC News đưa tin.

Theo Fox News, tham gia buổi họp báo công bố 2 cáo buộc với ông Trump ngoài các lãnh đạo Dân chủ trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện còn có Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Cuộc họp báo diễn ra và nhanh chóng, và các thành viên Dân chủ không nhận câu hỏi của phóng viên.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (áo xanh), cùng Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerrold Nadler (phải), Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff (thứ hai bên trái) và một số lãnh đạo Dân chủ tại Hạ viện đến buổi họp báo công bố 2 cáo buộc với Tổng thống Donald Trump, ngày 10-12. Ảnh: REUTERS

Tại buổi họp báo, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerrold Nadler nói ông Trump đã lạm dụng quyền lực khi làm áp lực lên Ukraine và đã “cho bản thân mình đứng trên trách nhiệm giải trình”. Ông Nadler cáo buộc ông Trump “sử dụng quyền lực của vị trí công việc mình vì lợi ích cá nhân trong khi bỏ qua hoặc làm hại lợi ích công”, đặt bản thân đứng trên đất nước, gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và nền dân chủ của nước Mỹ.

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerrold Nadler phát biểu tại cuộc họp báo ngày 10-12 công bố 2 cáo buộc với Tổng thống Donald Trump, bên cạnh Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (áo xanh), Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff (phải) cùng một số lãnh đạo Dân chủ tại Hạ viện. Ảnh: REUTERS

Bên cạnh đó, theo ông Nadler, ông Trump đã có hành động cản trở cuộc điều tra luận tội của Hạ viện theo cách “chưa có tiền lệ”.

“Không ai, kể cả tổng thống đứng trên luật pháp” – ông Nadler nói.

Theo ông Nadler, các nghị sĩ cần phải “hành động ngay” để bảo vệ tính chính trực của kỳ bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff phát biểu tại cuộc họp báo ngày 10-12 công bố 2 cáo buộc với Tổng thống Donald Trump, bên cạnh Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (áo xanh), cùng Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerrold Nadler (thứ hai bên trái) và một số lãnh đạo Dân chủ tại Hạ viện. Ảnh: REUTERS

Theo Washington Post, Ủy ban Tư pháp Hạ viện sẽ họp vào ngày 12-12 để bỏ phiếu thông qua các cáo buộc với ông Trump. Nếu các cáo buộc được thông qua tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện thì toàn thể Hạ viện sẽ họp bỏ phiếu vào tuần tới. Hạ viện (do đảng Dân chủ kiểm soát) chủ trương đẩy nhanh tiến trình thông qua cáo buộc với ông Trump trước khi kết thúc năm 2019.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi phát biểu tại cuộc họp báo ngày 10-12 công bố 2 cáo buộc với Tổng thống Donald Trump, bên cạnh một số lãnh đạo Dân chủ tại Hạ viện. Ảnh: REUTERS

Nếu Hạ viện thông qua các cáo buộc, Thượng viện sẽ phải tổ chức phiên tòa xét xử ông Trump. Và nếu bị buộc tội, ông Trump sẽ là tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử bị phế truất thông qua tiến trình luận tội. Tuy nhiên khả năng này khó có thể xảy ra khi Thượng viện được đảng Cộng hòa của ông Trump chiếm đa số.

Phản ứng động thái đẩy nhanh tiến trình luận tội ông Trump của đảng Dân chủ tại Hạ viện, ngày 10-12, quản lý đội tranh cử của ông Trump – ông Brad Parscale cho rằng sở dĩ đảng Dân chủ phải làm thế vì đảng này hiện không có ứng viên nào có khả năng đánh bại ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Nga, Ukraine: Ai buồn vui chuyện luận tội ông Trump?
Nga, Ukraine: Ai buồn vui chuyện luận tội ông Trump?
(PL)- Tiến trình điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump được đánh giá là sự nhức nhối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nhưng lại là cơ hội mà Tổng thống Nga Vladimir Putin khó bỏ qua, trong bối cảnh hai lãnh đạo chuẩn bị cho vòng đàm phán hòa bình ở Pháp sắp tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.