Hà Tĩnh: Tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng vì thu sai quy định

Sáng 22-9, UBND thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ông Nguyễn Văn Hổ, Chủ tịch UBND thị xã đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Trọng Thể, Hiệu trưởng Trường THCS Đậu Liêu vì có sai sót trong việc đề ra các khoản thu đóng góp đầu năm học của phụ huynh học sinh sai qui định.

Liên quan đến sự việc này, Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Trường THCS Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh hoàn trả lại tất cả các khoản đã thu (trừ bảo hiểm y tế) không hợp lý cho cha mẹ học sinh. Đồng thời, yêu cầu ông Trần Trọng Thể, hiệu trưởng nhà trường nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm quản lý, để xảy ra sai sót về việc tổ chức thực hiện huy động các khoản đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh đầu năm học 2015-2016.

Trước đó, vào đầu năm học 2015-2016, Trường THCS Đậu Liêu đã thông báo huy động các khoản thu đóng góp từ cha mẹ học sinh (gồm 15 khoản), trong đó có tiền lương bảo vệ 120.000 đồng, tiền gửi xe đạp 20.000 đồng, tiền photo đề kiểm tra 30.000 đồng, tiền mua vở 150.000 đồng, tiền học ôn 71 buổi 1.065.000 đồng, tiền mua hương hoa nghĩa trang - đền…10.000 đồng, tu sửa nhỏ 100.000 đồng, mua máy vi tính 250.000 đồng, hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất 450.000 đồng, quỹ hội phụ huynh 100.000 đồng, quỹ lớp 100.000 đồng, quỹ đội 50.000 đồng, chữ thập đỏ 12.000 đồng, bảo hiểm y tế bắt buộc 435.000 đồng, học phí 9 tháng 630.000 đồng, với tổng số tiền là 3.522.000 đồng. Lúc xem bảng liệt kê các khoản đóng góp này, các cha mẹ học sinh đã bị "choáng" và tỏ ra rất bức xúc, không đồng tình vì nhiều khoản thu quá bất hợp lý.

Sau khi nhận được phản ánh, Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Đoàn thanh tra về huy động các khoản đóng góp từ cha mẹ học sinh đầu năm học 2015-2016 tại Trường THCS Đậu Liêu. Kết quả thanh tra kết luận, nhà trường không thực hiện đúng quy trình đóng góp theo hướng dẫn liên ngành và các văn bản chỉ đạo liên quan. Trong khi chưa có văn bản cho phép của cấp có thẩm quyền nhưng nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh, thông báo các khoản thu, mức thu và triển khai thu, trong đó có nhiều khoản thu không hợp lý, không đúng quy định (tiền lương bảo vệ, tiền gửi xe đạp, tiền photo đề kiểm tra, tiền mua vở, tiền học ôn, tiền mua hương hoa nghĩa trang - đền…), gây búc xúc trong dư luận xã hội và phụ huynh, học sinh.

Trao đổi với với chúng tôi, một vị lãnh đạo Trường THCS Đậu Liêu thừa nhận, có một số sai sót khi đề ra một số khoản thu không hợp lý trong đóng góp đầu năm học. Trường có 258 học sinh, nếu nộp đủ tất cả sẽ là 800 triệu đồng, tới thời điểm bị Sở GD-ĐT yêu cầu báo cáo, trường mới chỉ thu được khoảng 200 triệu đồng. “Sau khi có chỉ đạo, chúng tôi đã tiến hành hoàn trả lại tất cả 14 khoản tiền (trừ bảo hiểm hiểm y tế) đã thu của phụ huynh. Một số người chưa kịp nhận, trường cho giáo viên chủ nhiệm đưa tới tận nhà. Trường cũng đang chờ kết luận phúc tra chính thức của Sở GD-ĐT Hà Tĩnh để đề ra quy trình thu lại theo văn bản hướng dẫn của các cấp nhằm tạo sự đồng thuận tới các phụ huynh”, vị lãnh đạo này cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.