Hà Nội nghiêm cấm học sinh sử dụng 'bóng cười'

(PLO)- Trước tình trạng khá nhiều thanh niên, học sinh đang có xu hướng sử dụng bóng cười như một thú chơi, ngày 7-4, UBND TP Hà Nội đã có công văn đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường quản lý, xử lý vi phạm trong kinh doanh, buôn bán bóng cười.
 

Theo đó, công văn yêu cầu Sở Y tế Hà Nội không cấp phép cho việc sản xuất, nhập khẩu, lưu hành các loại "bóng cười" do khí N2O bơm trong bóng có tác dụng gây cười, tác hại rất lớn đến sức khỏe. N2O cũng là một loại khí thuộc danh mục các hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp, chỉ được sử dụng chỉ định trong một số lĩnh vực y tế. Việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng khí N2O phải chấp hành các quy định của Luật Hóa chất và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Với những hành vi vi phạm trong kinh doanh, buôn bán bóng cười, UBND TP yêu cầu Sở Công Thương cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm. Cạnh đó, các trường học cần tuyên truyền về tác hại của "bóng cười", nghiêm cấm học sinh sử dụng sản phẩm này.

UBND Hà Nội cũng chỉ đạo Sở Y tế Hà Nội kiến nghị Bộ Y tế có văn bản quy định, hướng dẫn kinh doanh, sử dụng khí N2O và các hóa chất tương tự nhằm phòng ngừa, hạn chế tình trạng sử dụng, kinh doanh sản phẩm gây ảo giác, ảnh hưởng sức khỏe người dân như “bóng cười”.Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin của TP tăng cường tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng “bóng cười”, phản ánh các trường hợp kinh doanh, buôn bán “bóng cười” cho cơ quan chức năng để xử lý vi phạm.

"Bóng cười" là gì?

"Bóng cười" (Funkyball) đang là một trong những trào lưu của giới trẻ ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Loại khí sử dụng trong "bóng cười" là N2O, thường được sử dụng trong y tế với  mục đích gây mê không mất tri giác. Ở nồng độ thấp, N2O kích hoạt trung tâm gây cười trong não, khí này khi hít vào cơ thể sẽ tan vào máu, tác động đến thần kinh gây cười.

Các bác sĩ cảnh báo rằng việc hít "bóng cười" sẽ ảnh hưởng không tốt tới tim mạch, hệ thần kinh, nặng nề hơn sẽ dẫn tới trầm cảm hoặc tử vong. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.