Hà Nội: Không để xảy ra lợi ích nhóm trong bữa ăn bán trú của học sinh

(PLO)- Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, chủ trương hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh thể hiện sự nhân văn, quan tâm của thành phố.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-8, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 và phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT).

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, cho biết năm học 2024-2025 là năm học đặc biệt với cả nước cũng như Thủ đô. Với tính chất là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước, Hà Nội đã đặc biệt quan tâm, ban hành nhiều chính sách thúc đẩy phát triển giáo dục, từ chăm lo cho đội ngũ học sinh giỏi, giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi.

Mới đây nhất, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội tiên phong ban hành chủ trương hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên toàn thành phố, bắt đầu từ năm học 2025-2026.

“Trong những ngày chuẩn bị cho năm học mới, công tác về bữa ăn bán trú của học sinh rất được quan tâm. Chủ trương hỗ trợ bữa ăn bán trú thể hiện sự nhân văn, quan tâm của thành phố.

Tôi đề nghị cấp ủy chính quyền cấp xã, phường không buông lỏng quản lý, phải chịu trách nhiệm chính, không để các trường "tự tung tự tác", không để xảy ra lợi ích nhóm trong chủ trương đầy tính nhân văn này. Cấp uỷ chính quyền các xã, phường, mặt trận tổ quốc các địa phương phải vào cuộc, tăng cường kiểm tra giám sát”, ông Phong nhấn mạnh.

bữa ăn bán trú
Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Sở GD&ĐT Hà Nội

Trước đó, ngày 9-7-2025, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết 18/2025/NQ-HĐND quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố năm học 2025-2026.

Theo Nghị quyết, thành phố dành tổng kinh phí dự kiến hơn 3.000 tỉ đồng hỗ trợ cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học tại các trường công lập và tư thục, không bao gồm các trường có vốn đầu tư nước ngoài.

Mức hỗ trợ được chia thành 2 nhóm. Nhóm 1 gồm học sinh đang học tại 23 xã miền núi và khu vực bãi giữa sông Hồng, được hỗ trợ 30.000 đồng/ngày. Nhóm 2 gồm các học sinh còn lại trên toàn thành phố, mức hỗ trợ 20.000 đồng/ngày.

Thời gian hỗ trợ tối đa là 9 tháng học thực tế mỗi năm, tương đương khoảng 180 ngày ăn/năm học.

Hà Nội hiện có 2.954 trường mầm non, phổ thông; 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và 1 trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội, với gần 2,3 triệu học sinh và hơn 140.000 cán bộ, giáo viên.

Tỉ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt gần 80%. Thành phố đã công nhận 23 trường chất lượng cao, chuẩn bị đầu tư xây dựng 6 trường liên cấp có diện tích 5ha trở lên trên địa bàn.

Năm học 2025-2026, Hà Nội có thêm 2 trường THPT mới là Đỗ Mười và Phúc Thịnh. Vừa qua, thành phố hoàn thành hồ sơ đề nghị tham gia mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.