Hà Nội đổi kế hoạch vào phút chót, chỉ 1 huyện cho HS đi học trực tiếp

(PLO)- Chỉ học sinh khối 5, 6, 9, 10 và 12 của huyện Ba Vì (Hà Nội) đi học trực tiếp từ 8-11, còn lại tiếp tục học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Ngày 6-11, UBND TP Hà Nội chấp nhận đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tạm dừng cho học sinh đến trường vào ngày 8-11, chỉ cho học sinh 1 số lớp ở huyện Ba Vì học trực tiếp.

Đề xuất vào ngày 5-11 của Sở GD&ĐT Hà Nội kiến nghị, tại mỗi xã, thị trấn của huyện Ba Vì, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 lựa chọn một trường phổ thông có mức độ dịch ở cấp độ 1 hoặc 2, trong 14 ngày qua không ghi nhận F0 cộng đồng, để cho học sinh trở lại trường từ 8-11.

Với khối tiểu học, học sinh lớp 5 được học trực tiếp; THCS là khối 6 và 9; THPT lớp 10 và 12. Các khối còn lại học trực tuyến, học sinh mầm non tiếp tục dừng học.

Đối với 29 quận, huyện còn lại Sở GD&ĐT Hà Nội kiến nghị cho học sinh tiếp tục học trực tuyến.

Đây là lần thứ 3 Sở GD&ĐT Hà Nội đổi phương án dạy học trực tiếp. Trước đó, vào ngày 18-10, đơn vị này có văn bản đề xuất cho toàn bộ học sinh 18 huyện, thị ngoại thành và các khối 5, 6, 9, 10, 11 và 12 của 12 quận nội thành đi học trực tiếp từ 25-10. Tuy nhiên, Sở xác định chưa phải thời điểm an toàn để đi học lại nên đã rút đề xuất để xây dựng các phương án khác.

Ngày 30-10, Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục đề xuất phương án cho học sinh khối 5, 6, 9, 10 và 12 của 18 huyện, thị xã (mức độ dịch ở cấp 1 và 2, trong 14 ngày tính đến thời điểm đi học không còn F0 cộng đồng) học trực tiếp từ 8-11, các khối còn lại cùng toàn bộ học sinh nội thành duy trì học trực tuyến. Còn 2 ngày trước khi học sinh trở lại trường, Sở GD&ĐT lại trình đề xuất cho học cho toàn bộ các khối học trực tuyến trừ một số lớp thuộc huyện Ba Vì.

Đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Nội xuất phát từ tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố 7 ngày qua có những diễn biến phức tạp, nhiều ổ dịch quy mô lớn xuất hiện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.