Hà Nội công bố chi tiết thông tin về kỳ thi tuyển sinh lớp 10

(PLO)- Học sinh tham gia kỳ thi lớp 10 công lập không chuyên sẽ làm 4 bài thi gồm Toán, Văn, Ngoại ngữ và môn thứ 4 là môn Lịch sử.

Ngày 12-3, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố chi tiết thông tin về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập không chuyên năm học 2021-2022, dự kiến kỳ thi được tổ chức vào các ngày 29 và 30-5 với 4 bài thi, Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ, môn thứ 4 được lựa chọn là môn Lịch sử.

Theo đó, 4 bài thi độc lập có 2 hình thức thi, môn thi ngoại ngữ thí sinh được tự chọn để đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn.

Về hình thức, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết các bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút/bài thi.

Môn Ngoại ngữ và Lịch sử thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút, có nhiều mã đề trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc 2 thí sinh liền kề không chung mã đề . Thí sinh làm bài thi trên phiếu trắc nghiệm, bài thi được chấm bằng máy.

Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành, nội dung chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Đề thi môn Toán và Ngữ văn đảm bảo 4 cấp độ nhận thức nhận biết, thông hiểu vận dụng và vận dụng cấp độ cao.

Đề thi môn Ngoại ngữ và Lịch sử chủ yếu ở cấp độ nhận biết thông hiểu và một câu ở cấp độ vận dụng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.