Hà Nội có điểm liệt môn Ngữ văn cao nhất cả nước

(PLO)- Có điểm trung bình môn Ngữ văn không hề thấp với 5,56 nhưng Hà Nội là địa phương có nhiều điểm liệt nhất ở môn này với 104 bài thi.

Theo số liệu công bố của Bộ GD&ĐT, Ngữ văn là môn có điểm liệt cao nhất cả nước với 1.265 bài thi. Đứng đầu danh sách bị điểm liệt nhiều nhất là Hà Nội với 104 bài thi (chiếm 8,2% cả nước).

Xếp sau đó là các tỉnh Sơn La (91 bài), Quảng Ngãi (90 bài), Đắk Lắk (83 bài), Đồng Nai (81 bài)  Gia Lai (76 bài).

Theo quy chế, thí sinh bị điểm liệt các bài thi để xét tốt nghiệp (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một trong hai bài tổ hợp Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên) sẽ bị trượt tốt nghiệp, phải thi lại vào năm sau.

Năm nay, tổng số thi sinh tham dự môn Ngữ văn là 867.937. Điểm trung bình môn Ngữ văn là 5,49. 10 tỉnh thành có điểm trung bình cao hơn mặt bằng chung của cả nước.

Đứng đầu là tỉnh Hà Nam (6,31 điểm). Năm ngoái, Hà Nam đứng ở vị trí thứ hai. Tỉnh này có 691 thí sinh đạt trên 8 điểm, 14 em bị điểm liệt.

Top 10 địa phương có điểm trung bình ngữ Văn cao nhất vẫn là những cái tên quen thuộc như Hà Tĩnh, Nam Định, Hà Nam, Bạc Liêu. Năm nay, xuất hiện nhiều tỉnh thành mới có sự đột phá và giữ vị trí cao trong “bảng xếp hạng” như Cần Thơ  ở vị trí thứ hai (6,27 điểm), TP.HCM xếp thứ 6 (5,97), Vĩnh Phúc đứng thứ 8 (5,93), An Giang xếp thứ 9 (5,92).

Hậu Giang là tỉnh dẫn đầu điểm trung bình môn Văn năm 2018 nhưng năm nay không đủ đứng vào nhóm 10 địa phương có điểm Văn cao nhất.

Tương tự môn Toán, các địa phương có điểm Ngữ văn thấp nhất cả nước thuộc về khu vực miền núi phía Bắc. Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La xếp cuối trong số 63 tỉnh, thành.

Sơn La là địa phương có điểm trung bình Ngữ văn là 3,65 điểm, thấp nhất cả nước. Một số địa phương vẫn tiếp tục ở top cuối gồm Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình. Đà Nẵng cũng là địa phương nằm trong nhóm này với điểm trung bình môn Ngữ văn là 4,91.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.