Hà Nội: chỉ cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đến trường

(PLO)- Hà Nội liên tục điều chỉnh kế hoạch cho học sinh đến trường với văn bản mới nhất là chỉ áp dụng với học sinh lớp 12 cùng với số lớp 9 ở ngoại thành đã học trực tiếp từ lần trước.

Ngày 5-12, Sở GDĐT Hà Nội vừa có văn bản điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Cụ thể, Hà Nội sẽ chỉ cho học sinh khối 12 các trường THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 đi học trực tiếp kết hợp trực tuyến kể từ ngày 6-12. 

Nhiều trường học tại Hà Nội đã chuẩn bị đón học sinh trở lại trường học từ nhiều ngày qua (Ảnh: Phi Hùng)

Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm, các lớp 12 được chia đôi, xen kẽ học các ngày chẵn, lẻ từ thứ Hai đến thứ Bảy. Ba ngày còn lại học trực tuyến. Việc học trực tiếp chỉ áp dụng một buổi/ngày.

Với số lớp 9 của khu vực ngoại thành đã học trực tiếp trước đó thì nay tiếp tục duy trì, chưa mở rộng tới khu vực nội thành.

Học sinh bậc tiểu học và các lớp 6, 7, 8 THCS, lớp 10, 11 THPT và các trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp thì tiếp tục học trực tuyến. Khối mầm non nghỉ tại nhà.

Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh, Sở GDĐT Hà Nội sẽ có thông báo mới về việc tổ chức đi học trở lại trực tiếp cho học sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.