Hà Nội: Bốn trên 21 mẫu mũ bảo hiểm đạt chuẩn

(PLO) - Thông tin từ Công an Hà Nội vào ngày 1-8 cho biết, sau khi tiến hành lấy 21 mẫu mũ bảo hiểm (MBH) ngẫu nhiên trên thị trường Hà Nội do 11 doanh nghiệp sản xuất đi kiểm định, kết quả cho thấy, chỉ có 4 mẫu của 3 đơn vị đạt chuẩn. 

Việc này được thực hiện trong tháng 7 khi kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm trên địa bàn thủ đô và thu giữ hơn năm ngàn mũ bảo hiểm không đạt chuẩn. Trong đó, riêng ngày 19-7, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ (PC46), Công an Hà Nội đã thu giữ gần một ngàn mũ bảo hiểm và phương tiện sản xuất, giấy phép và chứng chỉ hành nghề đối của một cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm tại Hà Nội do sản xuất mũ bảo hiểm không đạt chuẩn. Đa số các mẫu MBH này được sản xuất từ các cơ sở ở TP.HCM. 

Hà Nội: Bốn trên 21 mẫu mũ bảo hiểm đạt chuẩn ảnh 2

Theo Thượng tá Thành Kiên Trung, Phó Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ (PC46) công an Hà Nội, các doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm “dỏm” có nhiều “chiêu” để né tránh kiểm tra lợi dụng việc cơ quan chức năng chỉ kiểm định lô hàng đầu tiên nên những lô tiếp họ liền giảm thành phần của nguyên liệu, dẫn đến sản phẩm không đạt chất lượng, nhưng vẫn dán tem hợp quy.

 

Các doanh nghiệp sản xuất MBH không đạt chuẩn gồm:

Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Công nghệ Sơn Tùng (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh)

Công ty TNHH sản xuất thương mại kỹ thuật Á Châu (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh)

Cơ sở sản xuất Song Hùng (phường Phú trung, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh)

Cơ sở sản xuất Trương Thị Nội (phường 5, quận 11, TP Hồ Chí Minh)

Công ty TNHH Tân Vạn Phước (phường 6, quận 6, TP Hồ Chí Minh)

Công ty TNHH sản xuất thương mại Hoàng Quán (xã Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh)

Công ty TNHH công nghệ Long Huei (phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội)

Công ty TNHH Một thành viên Nabico (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh).


NGUYỄN DÂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.