Hà Nội bổ sung 2.361 biên chế giáo viên năm học 2022-2023, nhưng vẫn thiếu

(PLO)- HĐND TP Hà Nội thống nhất bổ sung 2.361 biên chế giáo viên vào tổng biên chế sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2022-2023, nhưng số lượng này vẫn chưa khắc phục được tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp ở các cấp học.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-9, 100% đại biểu HĐND TP Hà Nội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc đề nghị bổ sung biên chế giáo viên năm học 2022- 2023. Theo đó, Hà Nội sẽ bổ sung 2.361 biên chế viên chức giáo viên phổ thông công lập vào tổng biên chế sự nghiệp TP Hà Nội, nâng tổng biên chế sự nghiệp TP năm 2022 được điều chỉnh là 116.420 biên chế.

Theo tờ trình của UBND TP, năm học 2021- 2022, tổng số viên chức ngành giáo dục của Hà Nội còn thiếu so với định mức do Bộ GD&DT quy định là 7.134 biên chế. Năm học 2022- 2023, do thành lập trường mới, tăng lớp, tăng học sinh, số viên chức ngành giáo dục còn thiếu so với định mức là 3.131.

Báo cáo thẩm tra cho biết, theo Quyết định số 72-QĐ/TW của Bộ Chính trị về biên chế các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2026. Tại Phụ lục 4 của Quyết định này, trên cơ sở đề xuất của Ban cán sự đảng Chính phủ,TP Hà Nội đã được giao bổ sung 2.361 biên chế giáo viên phổ thông công lập năm học 2022-2023.

HĐND TP Hà Nội vừa biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc đề nghị bổ sung 2.361 biên chế giáo viên năm học 2022- 2023.

HĐND TP Hà Nội vừa biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc đề nghị bổ sung 2.361 biên chế giáo viên năm học 2022- 2023.

Trong đó, có 600 biên chế là giáo viên tiểu học (bằng 17,46% số giáo viên còn thiếu theo định mức); 1.309 giáo viên Trung học cơ sở (bằng 41,75% số giáo viên còn thiếu theo định mức); 1.311 giáo viên Trung học phổ thông (bằng 34,48%) số giáo viên còn thiếu theo định mức).

“Mặc dù số lượng biên chế giáo viên được Trung ương giao bổ sung cho TP Hà Nội chưa đáp ứng được số biên chế so với định mức ngành quy định về số giáo viên đứng lớp trên số lượng học sinh thực tế của Hà Nội song đã phần nào khắc phục được tình trạng quá tải, thiếu giáo viên đứng lớp của các lớp học trên hệ thống các cấp học phổ thông công lập của TP” - báo cáo thẩm tra nêu.

Đồng thời, HĐND TP cũng yêu cầu UBND TP xây dựng, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới giáo dục Thủ đô đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, trong đó đặc biệt lưu ý đến ngoài việc phát triển các trường công lập thì cần đẩy mạnh việc thu hút xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, đẩy mạnh việc thành lập các trường ngoài công lập ở những nơi có đủ điều kiện.

Tiếp tục chỉ đạo rà soát cụ thể số lượng, cơ cấu giáo viên còn thiếu ở từng cấp học, môn học, báo cáo cấp có thẩm quyền để làm căn cứ đề xuất bổ sung biên chế giáo viên trong tổng biên chế giáo viên bổ sung đến năm 2026 theo Quyết định số 72-QĐ/TW của Bộ Chính trị nhằm đảm bảo lộ trình, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của TP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.