Hà Nội ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10

(PLO)- Sở GD&ĐT TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-3, Sở GD&ĐT TP Hà Nội cho biết vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Theo đó, dự kiến toàn TP có gần 130.000 học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp THCS. Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2023-2024, các trường THPT dự kiến tuyển khoảng 102.000 học sinh, tăng 1.000 em so với năm học 2022-2023.

Trong đó, các trường công lập tuyển khoảng 72.000 học sinh, chiếm 55,7%; trường THPT công lập tự chủ và tư thục có khoảng 30.000 suất. Trung tâm GDNN-GDTX tuyển khoảng 10.000 học viên, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp lấy khoảng 17.210 học viên.

Đối với các trường THPT công lập không chuyên, thí sinh dự thi 3 môn Toán, Văn và Ngoại ngữ. Bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/bài thi, môn Ngoại ngữ thi trắc nghiệm, thời gian 60 phút.

Nguyên tắc tuyển sinh: Điểm xét tuyển = (điểm môn Toán + điểm môn Ngữ văn) x 2 + điểm thi Ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có).

Thí sinh dự thi trong hai ngày (10 và 11-6), buổi sáng giờ bắt đầu làm bài từ 8 giờ, kết thúc lúc 10 giờ. Buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ và kết thúc lúc 15 giờ.

Đối với các trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây, thí sinh trải qua hai vòng thi.

Điểm sơ tuyển vòng 1 = điểm thi học sinh giỏi, tài năng + điểm xếp loại học lực 4 năm cấp THCS + điểm kết quả tốt nghiệp THCS. Thí sinh đạt điểm sơ tuyển từ 10 trở lên thì tiếp tục thi tuyển vòng 2.

Vòng 2: Thí sinh làm 3 bài thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên và bài thi môn chuyên theo nguyện vọng.

Trong đó môn Ngoại ngữ áp dụng kết hợp giữa thi tự luận và trắc nghiệm để đánh giá kỹ năng nghe, đọc, viết. Thí sinh làm bài thi môn Toán thay thế để xét tuyển vào lớp chuyên Tin.

Điểm xét tuyển = tổng điểm các bài thi không chuyên (hệ số 1) và điểm bài thi chuyên (hệ số 2).

Điểm bài thi các môn tính theo thang điểm 10. Các trường tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu, chỉ xét tuyển đối với thí sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi và điểm các bài thi đều lớn hơn 2,0.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.