Hà Lan mang dưa chuột, cà chua... đến Việt Nam tiếp thị

(PLO)- Năm ngoái, các doanh nghiệp tham dự hội chợ được ban tổ chức hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng. 

 

Ngày 9-11, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết Triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2018 (Vietnam Food Expo) sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 17-11 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (quận 7, TP.HCM).

Vietnam Food Expo 2018 với 600 gian hàng của 450 doanh nghiệp (DN) trong và ngoài nước đến từ 31 tỉnh, thành và 23 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trưng bày giới thiệu đa dạng các mặt hàng thuộc các lĩnh vực rau quả tươi, sấy khô, đóng hộp, đông lạnh; thủy sản đông lạnh, đóng hộp và chế biến. Thực phẩm chế biến; thiết bị công nghệ chế biến thực phẩm…

Điểm nổi bật của Vietnam Food Expo 2018 là sự tham gia của các DN đạt thương hiệu quốc gia như Đường Quảng Ngãi, Vissan, Satra, Lương thực Tiền Giang, Cà phê Phúc Sinh, Dừa Bến Tre… Đặc biệt, có những DN lớn thị trường quốc tế như Turatti (Ý), Riekermann (Đức), AT (Hàn Quốc)… cũng hiện diện tại sự kiện này.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, cho biết năm nay ban tổ chức có hai mục tiêu là tập trung quảng bá thương hiệu thực phẩm Việt và quảng bá Việt Nam có khả năng cung cấp thực phẩm hữu cơ ra thị trường thế giới.

Theo ông Phú, triển lãm ngày càng có sức hút với DN. Chẳng hạn năm ngoái, các DN tham dự hội chợ được ban tổ chức hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng. Dù năm nay không hỗ trợ chi phí thuê gian hàng nữa, chỉ hỗ trợ truyền thông nhưng đến nay (9-11) ban tổ chức vẫn nhận yêu cầu đăng ký của DN.

"Năm nay triển lãm mở 600 gian hàng/1,3 ha. Mong TP.HCM có khu hội chợ rộng hơn để có nhiều DN tham gia hơn” - ông Phú nói.  

Khách tham quan gian hàng thực phẩm Hàn Quốc tại Vietnam Food Expo 2017.

Đáng chú ý, năm nay ban tổ chức đẩy mạnh kết nối giao thương với các hội nghị như Ứng dụng công nghệ trong nông sản thực phẩm; Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam có sự tham gia của những tập đoàn phân phối lớn như Walmart, CJ, Central group, Lotte… có ý nghĩa đối với DN xuất khẩu của Việt Nam trong việc hợp tác, chuyển giao công nghệ...

Ông Carel Richter, Tổng lãnh sự quán Hà Lan tại TP.HCM, cho biết Hà Lan vinh dự được chọn là quốc gia danh dự tại Vietnam Food Expo 2018. Khi đến gian hàng của Hà Lan, mọi người có thể trải nghiệm các loại từ thực phẩm tươi như rau, dưa chuột, dưa hấu, măng tây, cà chua đến sản phẩm thịt heo, thịt gà có nguồn gốc từ Hà Lan và được nuôi trồng tại Việt Nam.

Hơn nữa, khách tham quan có thể nếm táo Hà Lan hái ngay tại Việt Nam vì lô hàng táo Joly Red đầu mùa năm 2018 sẽ tham gia triển lãm.

Theo ông Carel Richter, thực phẩm Việt Nam rất nổi tiếng ở Hà Lan, khi đến hệ thống siêu thị Hà Lan dễ dàng tìm thấy cá, sò, ốc của Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.