Hà Lan hủy giải 'là một sự ô nhục lớn nhất trong lịch sử'

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB) đã tuyên bố chấm dứt mùa giải 2019-2020 dù vẫn còn chín trận chưa đá và Eredivisie trở thành giải đầu tiên ở châu Âu bị hủy do đại dịch COVID-19, trong lúc KNVB có nguy cơ bị kiện.

 

Không có đội vô địch Eredivisie và hiện Ajax Amsterdam dẫn đầu bảng có cùng 56 điểm với AZ Alkmaar nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại. KNVB nói thông báo: “Thật không may cho mùa giải sớm kết thúc do với các biện pháp (cấm tụ họp quy mô lớn) giãn cách xã hội được thực hiện bởi Chính phủ Hà Lan. Vì thế, mùa giải 2019-2020 là không thể tiếp tục.

Sức khỏe cộng đồng luôn được đặt lên hàng đầu. Đây không chỉ là vấn đề bóng đá, khi COVID-19 đang gây ra nhiều thiệt hại cho cộng đồng. Chúng tôi nhận thức được rằng quyết định này sẽ gây thất vọng lớn cho nhiều người”.

Edwin van der Sar không thể vui khi CLB Ajax dẫn đầu giải Hà Lan nhưng không có cúp vô địch. Ảnh: AN

Ban tổ chức Eredivisie cũng quyết định Ajax không vô địch nhưng đủ điều kiện tham dự Champions League mùa tới và cần sự xác nhận chính thức từ UEFA sau đó. CLB AZ Alkmaar sẽ tham gia vòng sơ loại cúp châu Âu và các đội lần lượt xếp sau gồm Feyenoord, PSV Eindhoven và Willem II thi đấu tại Europa League theo bảng xếp hạng cuối cùng.

Việc sớm kết thúc mùa giải là lần đầu tiên kể từ năm 1945, Hà Lan không có nhà vô địch. Giám đốc điều hành của Ajax, cựu thủ môn Edwin van der Sar có chút thất vọng: “Nếu là một cầu thủ của CLB, bạn rất muốn trở thành nhà vô địch. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ trên sân bóng và dẫn đầu bảng xếp hạng liên tục. Thật đáng tiếc khi bạn không được thừa nhận là nhà vô địch. Nhưng trong tình huống bất đắc dĩ này, chúng tôi đành chấp nhận. Có những điều quan trọng hơn bóng đá ở hoàn cảnh này”.

Sở dĩ KNVB tuyên bố hủy mùa giải là bắt nguồn từ quyết định của Chính phủ Hà Lan khi gia hạn lệnh cấm tập trung đông người cho đến ngày 1-9. Các trận đấu mong muốn diễn ra đằng sau cánh cửa đóng kín không phải là một lựa chọn vì tất cả phải cần có giấy phép và sự hiện diện của cảnh sát.

KNVB đã phán quyết sau cuộc họp với các CLB đang chơi giải vô địch quốc gia Hà Lan và mùa bóng mới Eredivisie sẽ khởi tranh với 18 đội. Tuy nhiên, KNVB cũng có thể sẽ phải đối mặt với hành động pháp lý từ SC Cambuur và De Graafschap - hai CLB dẫn đầu giải hạng hai Hà Lan nắm giữ khả năng lên hạng Eredivisie cao nhất.

Henk De Jong và các cầu thủ Cambuur không hài lòng với quyết định của KNVB. Ảnh: AN

“Chúng tôi cảm thấy điều này như một sự ô nhục lớn nhất trong lịch sử thể thao Hà Lan” - quản lý của CLB Cambuur - Henk De Jong nói với đài truyền hình NOS của Hà Lan khi đội bóng của mình bị mất suất lên hạng vì giải đấu sớm kết thúc.

Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Bỉ dự kiến sẽ đưa ra một quyết định tương tự với nước láng giềng Hà Lan vào tuần tới nhưng CLB Brugge sẽ được trao danh hiệu vô địch.

Bóng đá ở châu Âu rơi vào bế tắc vào giữa tháng 3, khi sự lây lan của COVID-19 gia tăng trên khắp lục địa. Tuy nhiên, Đức đang chuẩn bị nối lại Bundesliga vào ngày 9-5 mà không có khán giả, nếu chính phủ bật đèn xanh.

Các cầu thủ ở Pháp có thể bắt đầu trở lại tập luyện từ ngày 11-5, khi các biện pháp hạn chế nới lỏng, trong khi La Liga cũng đang lên kế hoạch cho các CLB tiếp tục tập luyện vào đầu tháng 5. Còn các giải đấu ở Ý và Anh vẫn chưa có ngày khởi động lại giải đấu một cách chính thức.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.