Vì sao cầu thủ ở Tây Ban Nha sợ ra sân?

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã lên kế hoạch cho các đội bóng trở lại tập luyện để bóng lăn vào cuối tháng 5 nhưng vẫn còn nhận nhiều sự dè dặt và sợ hãi của người trong cuộc. 

RFEF đã đưa ra nhiều phương án thảo luận với các CLB với mục đích hoàn thành mùa giải để giảm thiệt hại tài chính mà vẫn chưa có quyết định chính thức cuối cùng.

Tiền đạo Gareth Bale của Real Madrid cho biết La Liga không nên vội vàng khởi động lại khi tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa thể kiểm soát: “Chúng tôi đều muốn chơi bóng đá nhưng điều quan trọng nhất là tất cả đều an toàn. Chúng tôi không muốn quay lại quá sớm, vì cần đảm bảo mọi thứ ổn thỏa để tránh nguy cơ thứ hai của virus này”.

Gareth Bale kêu gọi RFEF phải thận trọng khi cho bóng lăn trở lại. Ảnh: TS

Chủ tịch La Liga, ông Javier Tebas tiết lộ một số lựa chọn để giải đấu trở lại đang cân nhắc thông báo cho các CLB tập luyện từ ngày 4-5: “Các kịch bản chúng tôi đang xem xét khởi động lại La Liga sớm nhất vào ngày 28 hoặc 29-5 nhưng cũng có thể là đầu tháng 6 hoặc thậm chí muộn nhất là vào ngày 28-6. Ông Tebas tính toán bóng lăn mới cứu các CLB Tây Ban Nha không mất 1 tỉ euro doanh thu nếu họ hoàn thành La Liga và các đầu trường châu Âu.

Tuy nhiên, mong muốn của người đứng đầu La Liga chỉ trên lý thuyết, trong thời điểm Tây Ban Nha đang bị cách ly nghiêm ngặt và quay cuồng sau 22.000 ca tử vong do dịch COVID-19.

Ngược lại, Liên đoàn cầu thủ Tây Ban Nha (AFE) đồng ý với quan điểm của cầu thủ xứ Wales Bale khi lên tiếng kêu gọi cần thận trọng. “Hãy tự hỏi việc La Liga trở lại có thực sự là một ý tưởng hay không? Bóng lăn có an toàn không? Vì mối quan tâm chính của chúng tôi là an toàn tính mạng cho tất cả mọi người” - thủ môn Diego Lopez của CLB Espanyol cho biết khi thấy rõ nguy cơ còn quá lớn với tám cầu thủ Espanyol bị dương tính với COVID-19.

Sergio Busquets nghi ngờ kế hoạch tái xuất của La Liga không khả thi. Ảnh: TS

Tiền vệ của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha, Sergio Busquets cũng tỏ ý nghi ngờ về những ngày đề xuất trở lại của Chủ tịch La Liga: “Tôi cho rằng điều đó không khả thi, vì chúng tôi không thể tập luyện mà không gần gũi với những người khác”.

Các giải bóng đá khác ở châu Âu như Bundesliga (Đức) dự kiến tái khởi động ngày 9-5, Serie A (Ý) tính toán bắt đầu vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6, Premier League (Anh) mong trở lại đầu tháng 6, Ligue 1 (Pháp) muốn bóng lăn giữa tháng 6.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.