GV nhận định: Đề Toán vừa sức với thí sinh

(PLO)- Đề thi môn Toán tập trung vào kiến thức lớp 12, vừa sức với thí sinh và có độ phân hóa học sinh ở 5 câu cuối.

Nhận xét về đề thi Toán kỳ thi THPT quốc gia năm nay, thầy Lâm Vũ Công Chính, giáo viên trường THPT Nguyễn Du, quận 10 cho biết đề thi năm nay đúng như những gì mà Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã công bố trước đây.

Nội dung thi chủ yếu tập trung vào lớp 12, các câu hỏi tương tự như đề minh họa mà Bộ đã công bố. Các em có thể làm tốt từ câu số 1 đến câu 35. Từ câu 35 đến câu 44, các em có học lực khá giỏi có thể làm được. Độ phân hóa của đề thi tập trung từ câu 45 đến câu 50.

Đề Toán năm ngoái khó và dài trong khi đó đề thi năm nay dễ hơn nhiều. Mức độ đề vừa phải với các em học sinh, không quá khó. Đề thi này ,các em dễ lấy được từ 6 đến 7 điểm. Độ phân hóa chỉ có 5 câu cuối, đây là những câu lựa chọn thí sinh xét tuyển vào các trường đại học. Những câu này các em phải thật sự giỏi mới làm được.

Tại Hà Nội, thầy Phan Đình Tài, giáo viên dạy toán Trường THPT Lê Quý Đôn cũng nhận xét đề toán năm nay dễ hơn so với năm ngoái và bám sát với đề minh họa các năm. Các câu khó trong đề chủ yếu rơi vào các dạng hàm hợp, tuy nhiên cũng là những bài tương tự như một số đề thi thử ở một số trường chuyên.

“Đề toán năm nay có cấu trúc gần giống như đề minh họa mà Bộ GD&ĐT đã công bố trước đó. Ngoài những câu mang tính cơ bản thì những câu hỏi mang tính phân loại cũng không quá khó, thí sinh cũng không phải tính toán quá nhiều như năm trước", thầy Tài nói.

Tương tự, thầy Nguyễn Thiên Định, THPT Nghĩa Tộ, Hà Nội, cho biết đề có mức phân hóa rất tốt, phù hợp 2 mục tiêu của kỳ thi 2 chung vừa xét tốt nghiệp vừa xét đại học.

Các câu đạt được 5,6 điểm chỉ cần kiến thức cơ bản là có thể đạt được, ở mức 7 đến 8 chỉ cần học sâu thêm 1 chút là được. Không có những câu phân hóa, đánh đố ở mức 9 và 10. Nói chung tôi thấy đề thi năm nay khá phù hợp với học sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.