GV lớp 1 không được dọa nạt, to tiếng với học sinh!

(PL)- Đó là chỉ đạo mới nhất của Sở GD&ĐT TP.HCM về việc đón học sinh lớp 1 trong văn bản gửi đến các trường tiểu học trên địa bàn TP ngày 8-8 về hướng dẫn một số hoạt động và chuẩn bị vào năm học mới 2017-2018.

Theo đó, ngày tựu trường sẽ bắt đầu từ ngày 14-8 và khai giảng năm học sẽ vào ngày 5-9. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT TP đề nghị các trường dành ít nhất một tuần đầu tiên để tổ chức các hoạt động đầu năm học, các hoạt động ngoại khóa. Ngoài giờ lên lớp, ổn định tình hình các lớp, giáo viên cần hướng dẫn các kỹ năng cần thiết trong trường, nền nếp học tập cho học sinh (HS) tại lớp. Chương trình học sẽ bắt đầu từ ngày 21-8.

Sở đề nghị các trường tiểu học cần chuẩn bị chu đáo, tổ chức các hoạt động tiếp nhận HS lớp 1 để làm quen với trường lớp, thầy cô, bạn bè và chương trình học mới. Bên cạnh đó, các hoạt động đầu năm học phải phù hợp với điều kiện nhà trường, đặc điểm tâm sinh lí HS, gắn với thực tế địa phương, hiệu quả đối với HS, đặc biệt là đối với HS lớp 1. Các hoạt động phải tạo được niềm tin, động lực học tập cho các em và không khí vui tươi, phấn khởi trong nhà trường, tránh việc tổ chức máy móc, hời hợt hoặc nặng nề hình thức.

Lễ đón HS lớp 1 trong buổi khai giảng năm học mới 2016-2017 của trường tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh, TPHCM). Ảnh: P.ANH

Đối với trẻ lần đầu đi học, Sở yêu cầu giáo viên cần dành thời gian hướng dẫn tỉ mỉ, nhẹ nhàng như chuẩn bị cặp, sách vở, đồ dùng học tập, chỗ ngồi… dần dần giúp trẻ làm quen với không gian, nề nếp học tập ở lớp 1. Giáo viên cần hướng dẫn HS ngồi đúng tư thế, cách cầm bút và đặc biệt là dạy HS về lời nói, cách xưng hô với thầy cô, bạn bè,… Tuyệt đối không dọa nạt, to tiếng làm HS sợ hãi. Khi vào chương trình, giáo viên không được phân biệt HS biết và chưa biết đọc, viết.

Sở cũng yêu cầu các trường phân công giáo viên dạy lớp phải công khai, minh bạch và có căn cứ để phù hợp với năng lực của giáo viên và đối tượng HS. Không nên bố trí giáo viên mới ra trường giảng dạy các lớp đầu cấp và cuối cấp.

Về tài liệu HS, Sở yêu cầu nhà trường thống nhất các loại sách bài tập, sách tham khảo và thông báo cho phụ huynh. Tránh để cha mẹ phải mua lại tài liệu khác gây lãng phí và phiền hà cho phụ huynh. Nếu HS chưa có sách, vở, giáo viên cần tìm hiểu và có biện pháp giúp đỡ, không được la mắng, ép buộc HS, gây áp lực với cha mẹ HS. Sở cũng lưu ý các trường không đưa một môn học có quá nhiều tiết vào một buổi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.