Gửi vòng nguyệt quế Olympia cho quán quân 'hụt'

(PLO)- Đại diện chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" đã gửi vòng nguyệt quế của cuộc thi về cho thí sinh Phạm Phú Vinh (Bình Dương). Nếu không có sai sót của ban tổ chức, có thể Vinh đã là người về nhất. 

Sau khi thừa nhận những sai sót tại cuộc thi tuần phát sóng chiều 5-3-2017, hôm nay (11-3), nhà báo Tùng Chi - Phó Trưởng ban Sản xuất các chương trình giải trí, Đài THVN đã tiếp tục thông tin về sự cố này.

Theo đó, trả lời trên báo điện tử của Đài Truyền hình Việt Nam, nhà báo Tùng Chi cho hay Đường lên đỉnh Olympia cũng như tất cả các chương trình trò chơi khác có luật chơi riêng mà mỗi thí sinh khi quyết định tham gia đều tự nguyện tuân thủ theo và được luật này bảo vệ.

Thanh Tùng và Phú Vinh (ngoài cùng bên phải) trong cuộc thi tuần 2 tháng 1 quý 3 của Đường lên đỉnh Olympia 2017. Ảnh VTV.vn

Bà Chi cho biết không chỉ các thí sinh mà cả người đi cùng (thầy cô, gia đình) đều được phổ biến về các quy định cũng như luật của chương trình. Một trong những quy định là chỉ các thí sinh dự thi mới có quyền khiếu nại về tính đúng sai (về câu hỏi, về quyết định cho điểm) trong lúc chương trình ghi hình. Ý kiến của thí sinh sẽ có giá trị trong phần thi đó và trong cuộc thi đó.

Trong trường hợp có thắc mắc của thí sinh, ban cố vấn sẽ đưa ra giải đáp và ý kiến của ban cố vấn sẽ là quyết định cuối cùng. Điểm số được ghi nhận sau phần thi về đích (với chữ ký xác nhận của các em) sẽ là kết quả cuối cùng của cuộc thi và kết quả đó không được hủy bỏ.

Cũng theo bà Tùng Chi, đích thân bà đã gọi điện về cho thí sinh Phú Vinh để xin lỗi về sự cố đáng tiếc này.

“Em ấy chỉ có đề nghị là nếu có thể thì chương trình gửi cho em một chiếc vòng nguyệt quế để làm kỷ niệm vì vòng nguyệt quế là mơ ước của em. Chúng tôi đã gửi cho em một chiếc vòng nguyệt quế và hy vọng là giờ này nó đã đến với em”, nhà báo Tùng Chi nói.

Trước đó, trong cuộc thi tuần phát sóng ngày 5- 3, ban tổ chức cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia đã tính điểm cho hai câu bị trả lời sai của thí sinh Nhân Thanh Tùng (Hà Nội). Điều này đã khiến thí sinh Phạm Phú Vinh (Bình Dương) đáng lẽ trở thành quán quân lại chỉ về nhì.

Ngày 9-3, sau khi nhận được phản ánh về sai sót đó, ban tổ chức Đường lên đỉnh Olympia đã công khai xin lỗi nhưng lại thông báo "không thể thay đổi kết quả cuộc thi vì luật đã quy định" .

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.