Góp ý Luật Đất đai sửa đổi: Cần làm rõ thế nào là 'tốt hơn nơi ở cũ'

(PLO)- Đại biểu tỉnh Hậu Giang kiến nghị làm rõ một số nội dung liên quan đến kế hoạch sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-3, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tại đây, các đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đã tham gia góp ý nhiều nội dung liên quan đến các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: BẢO BẢO

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: BẢO BẢO

Cụ thể, đại biểu cho biết, trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng ở một số nơi có trường hợp người bị thu hồi đất vắng mặt ở địa phương dẫn đến nhiều khó khăn như không thể liên hệ, thông báo,….

Từ đó, đại biểu kiến nghị đối với những trường hợp này, đơn vị thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng phối hợp với UBND cấp xã lập biên bản ghi nhận và triển khai việc kiểm đếm vắng mặt.

Một đại biểu khác cho biết theo quy định về khoản 3 Điều 70 dự thảo quy định kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thì không phải thông qua HĐND cấp huyện. Nhưng Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện nay lại quy định phải thông qua. Qua đó, đại biểu kiến nghị cần làm rõ quy định này.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở TN&MT tập các ý kiến đóng góp của đại biểu trình UBND tỉnh để báo cáo về Trung ương đúng thời gian theo quy định. Ảnh: BẢO BẢO

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở TN&MT tập các ý kiến đóng góp của đại biểu trình UBND tỉnh để báo cáo về Trung ương đúng thời gian theo quy định.

Ảnh: BẢO BẢO

Liên quan đến quy định bồi thường đất đai, các đại biểu đề nghị làm rõ các tiêu chí để phân định như thế nào là “tốt hơn nơi ở cũ”. Đồng thời, đề xuất bỏ phương án đất đổi đất và công khai giá đất, các sàn giao dịch đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị, nhà ở thương mại,…

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh việc sửa đổi Luật Đất đai hiện nay là rất cần thiết. Qua đó, khắc phục những tồn tại hạn chế, phát huy nguồn lực đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn.

Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục góp ý và tổng hợp các ý kiến gửi Sở TN&MT tập hợp trình UBND tỉnh báo cáo về Trung ương đúng thời gian theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm