Giữa lo ngại suy thoái, ông Biden nói kinh tế Mỹ đang hướng đến sự tăng trưởng ổn định

(PLO)- Tổng thống Joe Biden cho rằng nền kinh tế Mỹ đang hướng đến sự tăng trưởng ổn định, trong bối cảnh nhiều nhà kinh tế lo ngại nguy cơ suy thoái vẫn đang rình rập.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-1, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết nền kinh tế nước này đang chứng kiến "những điểm sáng thực sự" sau nhiều năm khó khăn và đang hướng tới một sự tăng trưởng ổn định, theo hãng tin Reuters.

Trước cuộc họp riêng với các thành viên nội các, Tổng thống Biden nói rằng ông thấy các khoản đầu tư trị giá 3,5 nghìn tỷ USD rót vào sản xuất và công nghệ trong 10 năm tới sẽ củng cố nền kinh tế Mỹ, thúc đẩy triển vọng cho các công ty và người lao động nước này.

“Chúng ta sẽ đạt đến một giai đoạn ổn định mới. Chúng ta là quốc gia duy nhất trên thế giới thoát khỏi khủng hoảng theo hướng mạnh mẽ hơn cả những gì mà chúng ta đã trải qua" - ông Biden nói.

Các nhà giao dịch làm việc tại Sở Giao dịch chứng khoán New York hôm 5-1. Ảnh: REUTERS

Các nhà giao dịch làm việc tại Sở Giao dịch chứng khoán New York hôm 5-1. Ảnh: REUTERS

Ông Biden cũng trích dẫn dữ liệu gần đây cho thấy lạm phát đã giảm, tăng trưởng vững chắc và thị trường lao động ổn định. Tuy nhiên, ông cho rằng điều quan trọng là phải triển khai khoản chi tiêu liên bang trị giá hàng trăm tỉ USD, có trong 3 luật quan trọng được thông qua vào năm 2022.

Theo Ngân hàng dự trữ liên bang Atlanta, nền kinh tế Mỹ được dự báo tăng trưởng 3,8% trong quý IV năm 2022 và chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,1% trong tháng 11.

Tổng thống Mỹ nói thêm: "Điều đó không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc. Nó có nghĩa là chúng ta đang có một khởi đầu khá tốt. Tôi không muốn điều này khiến chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta có thể buông lỏng quản lý".

“Điểm mấu chốt là tôi tin rằng chúng ta đang có tầm nhìn kinh tế và chúng ta đang trong quá trình thực hiện những phần đầu tiên. Chúng ta sẽ tiếp tục quá trình này” - ông Biden nói.

Nhiều nhà kinh tế và một số CEO gần đây đã cảnh báo rằng nước Mỹ có nguy cơ đối mặt với một cuộc suy thoái vào năm 2023. Tuy nhiên, ngày 5-1, ông James Bullard - lãnh đạo Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis cho biết nguy cơ suy thoái kinh tế của Mỹ đã giảm trong những tuần gần đây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.