Giữ xe quá giá: Phạt đến 10 triệu đồng!

Hành vi tăng giá quá mức vi phạm Nghị định 107 ngày 22-9-2008 của Chính phủ.

Tháng 2-2009, bà T. (khu phố 3, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM) hết sức bất ngờ khi bị UBND quận 12 ra quyết định xử phạt năm triệu đồng với lý do điểm giữ xe của bà thu phí giữ xe đạp, xe máy quá giá quy định của UBND TP.HCM.

Bà T. cho biết điểm giữ xe tại nhà của bà đã được Phòng Kinh tế quận 12 cấp giấy phép kinh doanh từ tháng 5-2000. Lúc trước bà chỉ thu 500 đồng/lượt đối với xe đạp và 1.000 đồng/lượt đối với xe máy. Nhưng từ đầu năm 2009 đến nay, khi các điểm giữ xe tại khu vực đồng loạt tăng mức phí giữ xe thì bà cũng tăng theo. Theo đó, bà đã thu 1.000 đồng/lượt đối với xe đạp và 2.000 đồng/lượt đối với xe máy. Bà T. thắc mắc: “Tôi thấy mức giá giữ xe trên là phù hợp với địa bàn quận 12 và huyện Hóc Môn. Không biết UBND quận 12 căn cứ vào đâu để xử phạt tôi?”.

Bà Nguyễn Thị Phượng, Trưởng phòng Kinh tế quận 12, giải thích: Tại thời điểm này, mức thu phí giữ xe đạp, xe máy trên địa bàn TP.HCM vẫn được thực hiện theo Quyết định 245 ngày 30-12-2005 của UBND TP.HCM. Cụ thể, tại bệnh viện, trường học, công sở, chợ và chung cư: xe đạp 500 đồng/lượt/ngày và 1.000 đồng/lượt/đêm; xe máy 1.000 đồng/lượt/ngày và 2.000 đồng/lượt/đêm. Tại các điểm vui chơi, giải trí, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, nhà hàng, khách sạn, vũ trường, rạp hát và các chợ Bến Thành, An Đông, Bình Tây, Kim Biên: xe đạp 1.000 đồng/lượt/ngày và 2.000 đồng/lượt/đêm; xe máy 2.000 đồng/lượt/ngày và 3.000 đồng/lượt/đêm. Như vậy, điểm giữ xe của bà T. đã tự ý nâng mức giá giữ xe lên gấp đôi so với quy định. Căn cứ vào khoản 3a Điều 9 Nghị định 107 ngày 22-9-2008 của Chính phủ với quy định: “Phạt tiền từ năm đến 10 triệu đồng đối với các hành vi tăng giá quá mức...”, quận 12 đã xử phạt bà T. năm triệu đồng.

MINH HIẾU

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.