Giữ đất càng lâu bị đánh thuế càng cao

(PL)- Sáng qua (21-2), Viện Kinh tế TP.HCM đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý cho đề án điều tiết việc tăng giá đất trong quá trình phát triển đô thị.

Nhiều đại biểu nhận định giá đất tăng cao trong thời gian qua chủ yếu là do nạn đầu cơ gây ra. Thành thử nhà nước nên điều tiết thị trường bằng chính sách thuế và phí.

Một số ý kiến phân tích: Trong một dự án, giá đất thường tăng cao gấp trăm lần giá bồi thường ban đầu. Người bị thiệt thòi nhiều nhất chính là người bị thu hồi đất, người được hưởng lợi nhiều nhất là những người mua đi bán lại, tức nhà đầu cơ.

Đối với những dự án chỉnh trang đô thị, người dân tại chỗ được lợi như “trúng số độc đắc” nhưng không bị thu một khoản thuế nào.

Ngược lại, nhà nước bỏ tiền ra đầu tư cơ sở hạ tầng nhưng không có khoản thu nào. Vì vậy, phải thu thuế của nhà đầu cơ và những người được hưởng lợi từ dự án chỉnh trang để bù đắp những thiệt thòi của những người bị thu hồi đất và có thêm nguồn vốn đầu tư. Ngoài ra, cần phải tính toán để thu phí hạ tầng của các chủ đầu tư dự án...

Tiến sĩ Võ Kim Cương (Trường đại học Kiến trúc TP.HCM) cho rằng không nên chấp nhận nạn đầu cơ bất động sản vì người có nhu cầu thực sự thì không mua được, còn người không có nhu cầu thì mua nhiều, đội giá lên rồi để đó. Việc đánh thuế bất động sản là cần thiết trong thời gian này.

Tuy nhiên, không nên đánh thuế lũy tiến theo số lượng bất động sản mà đánh thuế theo thời gian giữ đất để đầu cơ. Người nào giữ đất càng lâu thì sẽ bị đánh thuế càng cao...

N.HÀ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.