Giới siêu giàu lũ lượt rời Na Uy

(PLO)- Số lượng người thuộc giới siêu giàu rời Na Uy đã tăng kỷ lục trong năm 2022 sau khi chính phủ nước này tăng thuế tài sản tối đa lên 1,1%.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo nghiên cứu của tờ Dagens Naeringsliv, hơn 30 tỉ phú và triệu phú Na Uy đã rời nước này trong năm 2022 sau khi chính phủ tăng thuế tài sản tối đa lên 1,1%. Con số này nhiều hơn tổng số người siêu giàu rời khỏi Na Uy trong 13 năm trước đó cộng lại.

Ngoài ra, nhiều người thuộc giới siêu giàu được cho là sẽ rời đi trong năm nay vì thuế tài sản tăng, khiến chính phủ bị thất thu hàng chục triệu USD tiền thuế, theo tờ The Guardian.

Tỉ phú Kjell Inge Røkke là một trong những người rời khỏi Na Uy khi thuế tài sản ở nước này tăng lên. Ảnh: E24

Tỉ phú Kjell Inge Røkke là một trong những người rời khỏi Na Uy khi thuế tài sản ở nước này tăng lên. Ảnh: E24

Nhiều người đã chuyển đến Thụy Sĩ - nơi các khoản thuế được đánh thấp hơn nhiều. Trong số này có ông trùm công nghiệp Kjell Inge Røkke.

Ông Røkke (64 tuổi) là người giàu thứ tư của Na Uy với khối tài sản ước tính khoảng 19,6 tỉ NOK (1,86 tỉ USD). Trong một bức thư, ông Røkke cho biết: “Tôi đã chọn Lugano (Thụy Sĩ) làm nơi ở mới của mình. Nơi đó không phải là nơi rẻ nhất và cũng không phải là nơi có mức thuế thấp nhất, nhưng bù lại, đó là một nơi tuyệt vời với vị trí ở trung tâm châu Âu”.

Việc ông Røkke sẽ khiến Na Uy mất khoảng 175 triệu NOK (16.6 triệu USD) tiền thuế mỗi năm. Năm 2022, tỉ phú Røkke là cá nhân bị đánh thuế cao nhất của Na Uy. Dagens Næringsliv ước tính ông Røkke đã đóng khoảng 1,5 tỷ NOK (142,6 triệu USD) tiền thuế kể từ năm 2008.

Ông Tord Ueland Kolstad - một nhà đầu tư bất động sản bán lẻ và nuôi cá hồi với khối tài sản trị giá khoảng 1,5 tỷ NOK (142,6 triệu USD) - cũng đã chuyển từ Na Uy đến Lucerne (Thụy Sĩ). “Đây không phải là điều tôi muốn, nhưng các quy định về thuế nghiêm ngặt của chính phủ hiện tại buộc tôi không có lựa chọn nào khác” - ông nói với đàiTV 2 của Na Uy.

Ông Ole Gjems-Onstad, giáo sư tại Trường Kinh doanh Na Uy, ước tính những người đã rời khỏi nước này có tổng tài sản ít nhất là 600 tỉ NOK (57 tỉ USD).

"Theo tôi, nó hơi giống Brexit. Na Uy không có truyền thống tự làm hại bản thân và làn sóng doanh nhân di cư ra nước ngoài như vậy. Do vậy, nó đã tạo nên một cú sốc” - ông nói

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.