Giết bạn vì không cho chở đò, bị 18 năm tù

(PLO) - Ngày 14-1, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Văn Điền (26 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt) 18 năm tù về tội giết người. Ngoài ra, tòa công nhận thỏa thuận về việc bị cáo đồng ý bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền mai táng, tổn thất tinh thần là 50 triệu đồng (trừ đi 10 triệu đồng bị cáo đã khắc phục trước).

Theo cáo trạng, CVT. là người chở đò thuê cho bà TNĐ. tại bến đò Bắc Đuông (xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP Cần thơ). Theo thỏa thuận, T. chở đò từ 6 giờ đến 8 giờ thì bà Đ. thu tiền của khách, từ 8 giờ đến 9 giờ thì T. tự thu tiền của khách coi như bà Đ. trả công.

 Bị cáo Điền tại phiên tòa ngày 14-1. Ảnh: N.NAM

Khoảng 18 giờ ngày 7-9-2014, Điền là bạn của T., gọi điện cho T. xin chở đò từ 8 đến 9 giờ ngày 8-9-2014 để có tiền mua cám cho cá ăn. T. không đồng ý nên hai bên lời qua tiếng lại, phát sinh cự cãi và thách đố hẹn đánh nhau. Điền về nhà lấy một con dao Thái Lan bỏ vào túi quần rồi chạy xe đến chỗ hẹn. Đến nơi, thấy T., Điền dừng xe, chạy lại dùng tay đánh làm T. ngã xuống lề đường, đồng thời rút dao đâm T. nhưng không trúng. T. bỏ chạy được 3m bị té xuống bụi cỏ ven đường. Đúng lúc này Điền chạy tới, khi T. vừa đứng lên thị bị Điền đâm một nhát trúng bụng. T. bỏ chạy, Điền tiếp tục đuổi theo được 3m thì thấy T. ngã xuống đường, Điền lấy xe bỏ chạy về nhà, vứt dao xuống sông. T. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng chết ngay sau đó. Điền bị công an bắt.

Theo kết luận giám định, T. chết do choáng mất máu cấp, sau vết thương đứt thủng động mạch chủ bụng do vật sắc nhọn gây ra.

Tại tòa, đại diện VKS cho rằng bị cáo là thanh niên trẻ, khỏe mạnh, chỉ vì xin nạn nhân chở đò không được đã tước đi mạng sống của nạn nhân, gây đau thương cho gia đình nạn nhân, gây hoang mang trong dư luận xã hội nên phải cách ly bị cáo trong một thời gian dài để bị cáo ăn năn, hối cải và cảnh báo những ai tự giải quyết mâu thuẫn cá nhân bằng hung khí. Tuy nhiên, bị cáo cũng thể hiện thành khẩn có mức độ, khắc phục một phần trách nhiệm (10 triệu đồng) với gia đình bị hại nên đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo từ 18 đến 19 năm tù. Cuối cùng tòa phạt bị cáo 18 năm tù.

Theo bà Đ. là chủ đò cho biết, T. nói với bà tiền chở đò từ 8 đến 9 giờ trung bình khoảng 50-60 ngàn đồng/ngày. Bà có biết T. cho Điền chở đò thế mình hai bữa nên bà đã có la T. rồi. Đến lần thứ ba thì xảy ra việc này. Hàng ngày bà vẫn thấy nhóm thanh niên, trong đó có bị cáo và bị hại đi chơi chung với nhau bình thường…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm