Giết 3 bà cháu, chôn xác phi tang: Chung thân

(PLO)- Sau khi sát hại ba mạng người, bị cáo mang thi thể các nạn nhân ra chôn dưới gốc cà phê để phi tang.

Sáng 15-5, TAND tỉnh Lâm Đồng xử sơ thẩm, tuyên phạt án chung thân đối với Nghiêm Thị Nhi (49 tuổi, trú xã Tân Thanh, Lâm Hà, Lâm Đồng) về tội giết người.

Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường 644 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Bị cáo Nghiêm Thị Nhi tại tòa. Ảnh: A.H

Theo cáo trạng, sáng 24-5-2019, bà HTV (71 tuổi) dắt hai cháu nhỏ là cháu ĐTNT (ba tuổi) và cháu ĐĐT (bốn tuổi, cùng trú xã Tân Thanh) đi ngang nhà bị cáo.

Thấy trong vườn nhà bị cáo có vỏ chai nhựa nên bà V. xin về bán ve chai và xin thêm bơ. Tại đây, bị cáo nhắc lại mâu thuẫn trước đây giữa gia đình mình với con trai bà V. dẫn đến mâu thuẫn, xô xát.

Lúc này, bị cáo lấy một con dao gần đó tấn công khiến bà V. và hai cháu tử vong.

Để che giấu hành vi phạm tội, bị cáo đem thi thể ba nạn nhân ra hố dưới gốc cây để chôn, dùng đất và lá cây lấp lại.

Gây án xong, bị cáo đến nhà một người thân ở huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) trốn, đến sáng 25-5-2019 thì bị bắt.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận Nghiêm Thị Nhi bị bệnh rối loạn nhân cách paranoid. Tại thời điểm gây án, đương sự bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện nay, đương sự đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm