Giáo viên tiểu học kiêm giữ trẻ bán trú

(PLO)- Năm học 2015-2016, quận Tân Bình có hơn 64% học sinh (HS) tiểu học và hơn 20% HS THCS được học hai buổi/ngày trong tổng số hơn 50.000 HS. 

Số còn lại, các em phải học một buổi hoặc theo các lớp bán trú bên ngoài.

Đó là báo cáo của Phòng GD&ĐT quận Tân Bình trong buổi làm việc với Ban Văn hóa xã hội - HĐND TP.HCM sáng 11-3 về công tác tổ chức học hai buổi/ngày cho HS tiểu học và THCS trên địa bàn.

Lý giải về vấn đề này, đại diện Phòng GD&ĐT quận cho hay quận có nhiều trường học nhưng cũ và quy mô nhỏ nên khó cải tạo để đáp ứng nhu cầu học buổi hai của con em như THCS Lý Thường Kiệt, THCS Quang Trung, tiểu học Chi Lăng, tiểu học Bình Giã…. Trong đó có 4/32 trường không có điều kiện tổ chức được bếp ăn bán trú, phải hợp đồng suất ăn công nghiệp cho HS.

Thậm chí, một số trường lấy hết các phòng chức năng để làm phòng học mới đáp ứng đủ chỗ học cho các em nhưng khiến trường thiếu phòng để tổ chức các hoạt động giáo dục như tiểu học Nguyễn Văn Kịp, Lê Văn Sĩ, Tân Trụ….

Giáo viên tiểu học kiêm giữ trẻ bán trú ảnh 1
HS Trường Tiểu học Bành Văn Trân rửa tay chuẩn bị vào giờ ăn trưa tại trường. Đây là trường có hơn 2.000 HS nhưng chỉ có hơn 800 em được học bán trú. Ảnh PA

Trước thực tế đó, nhiều phụ huynh buộc phải cho con ở nhà một buổi hoặc gửi con đến lớp bán trú vệ tinh do trường dân lập Lương Thế Vinh mở. Hiện ở đây nhận hơn 40 HS lớp 4 và 5 từ các trường tiểu học Bành Văn Trân, Trần Quốc Toản, Lê Thị Hồng Gấm. Trường có xe đưa đón sau giờ học chính khóa, tổ chức ăn uống và các hoạt động học tập trong buổi bán trú cho các em. Mức học phí ở đây gần 1,5 triệu đồng/tháng (tính cả xe đưa rước và tiền ăn, học).

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, một số giáo viên tiểu học ở các trường đứng ra nhận HS về học tại nhà. Tức là, sau giờ học buổi sáng, giáo viên sẽ đón các em về nhà ăn uống và học buổi chiều, sau đó phụ huynh sẽ đến đón về. Chi phí do các giáo viên tự thỏa thuận với phụ huynh. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.