Giáo viên nhận định: Đề Văn quen thuộc, vừa sức

(PLO)- Nhiều giáo viên nhận định đề thi môn Văn phù hợp với điều kiện dạy và học của học sinh do bị tác động bởi COVID-19.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhận xét đề thi môn Ngữ văn năm nay, cô Mai Thu Thủy, giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị MInh Khai, TP.HCM cho biết cách ra đề năm nay khá gần gũi ở cả phần nghị luận xã hội và văn học.

Nội dung đề chủ yếu ở chương trình lớp 12, phù hợp với điều kiện dạy và học trong tình hình dịch bệnh thời gian qua.

Bài thơ ở phần đọc hiểu khá hay, các câu hỏi đặt ra cũng dễ, gần như là kiến thức cơ bản để các em lấy điểm. Riêng câu số 4 là câu có tính phân loại, các em được bày tỏ quan điểm, suy nghĩ của cá nhân về tâm tư tác giả trong bài thơ.

Đề thi môn Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Đề thi môn Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Theo cô Thủy, ở phần nghị luận xã hội, vấn đề đặt ra gắn với phần đọc hiểu không mới khi nói về trách nhiệm của thế hệ trẻ. Tuy nhiên, các em vẫn có thể bày tỏ được những suy nghĩ của bản thân vì ở mỗi thời điểm khác nhau, các em đều cần có những thái độ hành động cụ thể để tiếp nối sự hi sinh cũng như truyền thống của các thế hệ đi trước. Đây là nội dung luôn có "đất" để các em bày tỏ suy nghĩ rõ nét.

Ở phần nghị luận văn học, theo cô Thủy, người ra đề đưa ra đoạn trích trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa khá phù hợp với việc học bị hạn chế bởi dịch bệnh năm nay và nằm trong dự đoán của thầy cô vì bài này thuộc học kỳ hai, khi thầy trò được học trực tiếp hoàn toàn. Hơn nữa, đây là tác phẩm quen thuộc trong đề thi nhiều năm trước nên các em đã được làm quen nên không mới.


Thí sinh tươi cười rời khỏi phòng thi. Ảnh: HOÀNG GIANG

"Tuy nhiên, điểm mới trong đề thi năm nay là có thêm ý yêu cầu thí sinh liên hệ hai hình ảnh chiếc thuyền để từ đó rút ra thông điệp mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống. Đây là cách làm mới đề thi và cũng là nơi để phân loại thí sinh khá giỏi vì nội dung này đòi hỏi thí sinh phải biết vận dụng kiến thức, kỹ năng mới làm được", cô Thuỷ nói thêm

Nhìn chung, cô Thủy cho rằng với đề thi năm nay, phổ điểm chủ yếu là 5, 6 điểm vì tuy đề gần gũi nhưng không dễ lấy điểm cao, nhất là từ 8 trở lên. Riêng những em nào học tốt, nghiêm túc, làm bài chỉn chu có thể đạt đến 7 điểm.

Tương tự, thầy Nguyễn Hữu Nhưỡng, giáo viên trường THPT Giồng Ông Tố, TP.HCM đánh giá đề không quá khó và khá hay. Đề bám sát đề tham khảo của Bộ GD&ĐT. Cụ thể, phần Đọc hiểu khá dễ, câu 1, câu 2 thí sinh dễ dàng lấy được điểm. Còn câu 3,câu 4 hỏi biện pháp tu từ không quá khó đối với học trò.

Phần nghị luận xã hội đề cập đến một đề tài khá quen thuộc với các thí sinh. Còn phần nghị luận văn học khá hay và đây chính là chỗ để phân hoá thí sinh. Đề yêu cầu thí sinh phân tích đoạn thơ trên, từ đó liên hệ hình ảnh chiếc thuyền trong đoạn trích và hình ảnh chiếc thuyền đang chống chọi với sóng gió được miêu tả trong truyện để rút ra mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống.

"Yêu cầu liên hệ trên không phải thí sinh nào cũng có thể hiểu và viết được, đặc biệt viết hay và đúng", thầy Nhưỡng nói thêm.

Cũng theo thầy Nhưỡng, với đề thi này đa số thí sinh sẽ làm được bài để đậu tốt nghiệp tuy nhiên muốn đạt điểm cao đòi hỏi các em phải thuộc diện khá, giỏi môn Văn.

"Phổ điểm của đề thi ở mức điểm 5,5 đến điểm 7. Muốn đạt điểm 8, đòi hỏi học sinh phải làm được phần liên hệ của câu nghị luận văn học", thầy Nhưỡng chia sẻ thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.