Giáo viên không được vận động thu tiền cha mẹ học sinh

(PLO)- Đó là một trong những kết luận của Sở GD&ĐT TP.HCM sau quá trình thanh tra tại các Phòng GD&ĐT quận 2, 3, 5, 12 và quận Phú Nhuận về thực hiện chuyên đề đầu năm học 2016-2017.

Theo đánh giá chung của Sở, thời gian qua, nhiều trường thực hiện tốt việc thi chu đầu năm theo hướng dẫn chỉ đạo của Sở về các khoản thu phục vụ học tập và sinh hoạt của các em. Việc quản lý thu, chi nguồn thu vận động từ phụ huynh, nhà tài trợ được thực hiện chặt chẽ…

Tuy nhiên, qua thanh tra, Sở nhận thấy nhiều trường vẫn còn hạn chế, khuyết điểm trong vấn đề phối hợp với cha mẹ học sinh (CMHS). Cụ thể, về việc họp phụ huynh, hầu hết tại các trường được thanh tra, việc họp phụ huynh chưa thể hiện rõ việc điều hành sinh hoạt của Trưởng ban ban đại diện của lớp với toàn thể CMHS. Một số trường còn tình trạng giáo viên chủ nhiệm lớp sinh hoạt, điều hành hoạt động của ban đại diện CMHS và đứng ra thu tiền của CMHS của lớp.

Về sử dụng kinh phí hoạt động của phụ huynh, một số cán bộ quản lý chưa nắm vững các quy định về tổ chức vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động CMHS nên triển khai chưa chặt chẽ, hiệu quả. Việc sử dụng khoản tiền của phụ huynh chưa đúng mục đích và quy định của Bộ GD&ĐT đã đề ra.

Từ những thực tế này, Sở chỉ đạo các trường cần chấn chỉnh và rút kinh nghiệm, cần tách rõ hai cuộc họp trong đầu năm học: cuộc họp về công tác chủ nhiệm lớp vào đầu năm do giáo viên chủ nhiệm điều hành và cuộc họp của ban đại diện CMHS lớp với toàn thể phụ huynh. Không để giáo viên chủ nhiệm đứng ra chủ trì việc bàn bạc vận động, đóng góp, thu tiền của CMHS.

Sở cũng yêu cầu nhà trường cần phối hợp tốt với ban đại diện CMHS để có giải trình rõ với CMHS toàn trường về tính cấp thiết, mục đích, yêu cầu của việc vận động ủng hộ đóng góp của CMHS, các nhà hảo tâm, nhà tài trợ. Mức vận động ủng hộ, đóng góp phải phù hợp với điều kiện kinh tế, thu nhập chung của nhân dân địa phương. Trường không tận dụng quá mức việc huy động tài trợ để hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, các hoạt động giáo dục với những nội dung không hợp lý.  Sau khi tiếp nhận tài trợ nhà trường cần quản lý, tính toán việc sử dụng hợp lý, đúng mục đích, công khai và minh bạch đến từng phụ huynh. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.