Giáo sư vật lý chính thức làm Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Sức khỏe

(PLO)- Theo quyết định, từ ngày 1-6 tới, GS.TS Phan Bách Thắng chính thức giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Sức khỏe, trường thành viên thứ 8 của ĐH Quốc gia TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ĐH Quốc gia TP.HCM vừa có quyết định điều động và bổ nhiệm vị trí hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Sức khỏe.

Theo đó, từ ngày 1-6-2025, GS.TS Phan Bách Thắng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu cấu trúc nano và phân tử (INOMAR) chính thức được giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Sức khỏe.

Được biết, GS.TS Phan Bách Thắng đã được các thành viên của Hội đồng ĐH Quốc gia TP.HCM biểu quyết công nhận là hiệu trưởng trường này từ tháng 3-2025.

Trường ĐH Khoa học sức khỏe cũng là trường ĐH thành viên thứ 8 của ĐH Quốc gia TP.HCM và được thành lập năm 2024 trên cơ sở phát triển khoa Y ĐH Quốc gia TP.HCM.

GS.TS Phan Bách Thắng sinh năm 1979, quê Thái Bình. Ông nhận bằng tiến sĩ ngành khoa học và công nghệ vật liệu tiên tiến tại ĐH Sungkyunkwan (Hàn Quốc) vào năm 2009. Ông được bổ nhiệm chức danh giáo sư ngành vật lý vào năm 2022.

Tân hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học sức khỏe
GS.TS Phan Bách Thắng. Ảnh: NT

Thời gian qua, ông đã có nhiều kinh nghiệm quản lý từ cấp bộ môn, cấp khoa, đến thủ trưởng đơn vị trực thuộc từ năm 2009 đến nay.

Trong công tác chuyên môn, GS.TS Phan Bách Thắng cũng có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo, chủ trì, tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học và có nhiều công bố khoa học, sáng chế liên quan đến lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Tính đến nay, ông đã công bố hơn 200 bài báo trên tạp chí SCIE (10 công bố quốc tế được đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh sách Nature index); đồng tác giả hai sáng chế quốc tế (Hoa Kỳ, Hàn Quốc), chủ biên một sách chuyên khảo; đào tạo thành công năm tiến sĩ.

Ngoài ra, ông còn được tín nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Hội Khoa học vật liệu Việt Nam (2023-2028); Phó Chủ tịch Hội Vật lý từ học Việt Nam (2017 đến nay); ủy viên Liên minh Ban chấp hành từ học Á Châu (2017 đến nay); thành viên Hội đồng khoa học ngành Vật lý Quỹ NAFOSTED (2017 đến nay) - chủ tịch Hội đồng khoa học nghiên cứu ứng dụng Quỹ NAFOSTED nhiệm kỳ 2024-2026; ủy viên Hội đồng khoa học liên ngành khoa học và công nghệ vật liệu ĐH Quốc gia TP.HCM (2017 đến nay); ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành Vật lý (2024 đến nay).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.